Thủ tướng Đức ngày 4/11 thăm Trung Quốc – Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Nhà lãnh đạo quốc gia châu Âu kể từ khi bùng phát dịch Covid-19

2022-11-02 13:31:15(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 1/11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Lý Khắc Cường, Thủ tướng Đức Ô-láp Xôn ngày 4/11 sẽ thăm chính thức Trung Quốc.

Người phát ngôn Triệu Lập Kiên cho biết, năm nay là kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc – Đức, hai nước là đối tác chiến lược đa phương hóa, đa dạng hóa, chuyến thăm này là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Nhà lãnh đạo các quốc gia châu Âu kể từ khi bùng phát dịch Covid-19, cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Ô-láp Xôn kể từ khi nhậm chức. Nhà lãnh đạo hai nước sẽ đi sâu trao đổi về quan hệ Trung – Đức, quan hệ Trung Quốc – châu Âu, tình hình quốc tế và quản trị toàn cầu.

Biên tập viên:Thanh Đóa