Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nửa cuối năm nay ngoại thương có niềm tin thực hiện tăng trưởng

2022-09-29 15:12:17(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tại cuộc họp báo thường kỳ Quốc vụ viện Trung Quốc diễn ra ngày 27/9, Thứ trưởng Bộ Thương mại Vương Thụ Văn cho biết, 8 tháng đầu năm nay, quy mô xuất nhập khẩu của Trung Quốc đạt 27,3 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tăng 10,1% so với cùng kỳ, ngoại thương Trung Quốc một lần nữa thể hiện tính dẻo dai và sức sống mạnh mẽ.

Bộ Thương mại Trung Quốc cùng ngày cũng đề xuất 6 biện pháp cụ thể như tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ triển lãm nắm bắt đơn đặt hàng, tổ chức tốt Hội chợ triển lãm hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 132 theo hình thức trực tuyến, phát huy vai trò mặt bằng đổi mới sáng tạo ngoại thương, v.v.. Thứ trưởng Vương Thụ Văn cho biết, Bộ Thương mại sẽ nỗ lực cung cấp dịch vụ tốt giảm giá thành tăng hiệu quả cho đông đảo doanh nghiệp, nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu bảo đảm ổn định và nâng cao chất lượng ngoại thương trong năm nay.

Biên tập viên:Vũ Minh