Thư ký Báo chí Tổng thống Nga: Nếu Liên minh châu Âu áp dụng biện pháp hạn chế cấp thị thực với người Nga thì Nga tất sẽ đáp trả nghiêm khắc

2022-09-05 14:38:35(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Trong chương trình ngày 4/9 của Đài truyền hình “Nga-1”, ông Peskov, Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga cho biết, Nga sẽ quan tâm sát sao những quyết định của Liên minh châu Âu về chính sách cấp thị thực đối với người Nga. Nếu Liên minh châu Âu áp dụng chính sách hạn chế cấp thị thực đối với người Nga, thì Nga chắc chắn sẽ áp dụng biện pháp đáp trả nghiêm khắc.

Ông Peskov chưa giải thích cụ thể sẽ áp dụng những biện pháp nào, nhưng ông cho biết những biện pháp đáp trả chắc chắn sẽ phù hợp lợi ích của Nga, cũng không nhất thiết đồng đẳng.

Ngày 31/8, Cao ủy Liên minh châu Âu về chính sách Ngoại giao và An ninh Borrell ra tuyên bố, Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu đồng ý chấm dứt thoả thuận tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp thị thực giữa Liên minh châu Âu và Nga. Việc này sẽ dẫn đến các nước Liên minh châu Âu sẽ áp dụng trình tự cấp mới thị thực nghiêm khắc hơn với người Nga, số lượng cấp mới thị thực cũng sẽ “giảm mạnh”.

Biên tập viên:Sảnh Hoa