Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ phải chịu toàn bộ trách nhiệm về phá hoại hợp tác chống ma túy Trung – Mỹ

2022-08-13 13:32:59(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Về ngôn luận của Giám đốc Văn phòng chính sách kiểm soát ma túy quốc gia thuộc Nhà Trắng Mỹ trước quyết định tạm ngừng hợp tác chống ma túy Trung – Mỹ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 12/8 chỉ rõ, khủng hoảng lạm dụng thuốc fentanyl ở Mỹ có nguồn gốc từ bản thân nước Mỹ, Trung Quốc đã đưa ra những nỗ lực to lớn để giúp Mỹ giải quyết vấn đề lạm dụng thuốc fentanyl, Mỹ phải chịu toàn bộ trách nhiệm về phá hoại hợp tác chống ma túy Trung – Mỹ.

Ông Uông Văn Bân cho biết, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi bất chấp cảnh báo nghiêm túc và giao thiệp nhiều lần của Trung Quốc, cố tình thăm khu vực Đài Loan của Trung Quốc, gây tác động nghiêm trọng đến nền tảng chính trị của quan hệ Trung – Mỹ. Trung Quốc tuyên bố 8 biện pháp đáp trả trong đó có tạm ngừng hợp tác chống ma túy Trung – Mỹ, là sự phản hồi kiện quyết, mạnh mẽ đối với hành động khiêu khích Mỹ – Đài Loan, hoàn toàn hợp lý, thích hợp, vừa phải. Là nước lớn có tinh thần trách nhiệm, Trung Quốc sẽ trước sau như một tích cực tham gia hợp tác chống ma túy quốc tế và đa phương, đóng góp trí tuệ Trung Quốc và sức mạnh Trung Quốc cho phòng chống tệ nạn ma túy toàn cầu.

Biên tập viên:Duy Hoa