Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc: Trung Quốc hết sức quan ngại vụ Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bị tấn công

2022-08-12 14:32:21(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 11/8, phát biểu tại phiên thảo luận về vấn đề an toàn cơ sở hạt nhân ở U-crai-na của Hội đồng Bảo an, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân cho biết, Trung Quốc hết sức quan ngại vụ Nhà máy điện hạt nhân Da-pô-rít-di-a (Zaporizhzhia) bị tấn công xảy ra mới đây.

Đại sứ Trương Quân cho biết, theo thông tin của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế nắm được từ Cơ quan Giám sát và Quản lý hạt nhân U-crai-na, vụ tấn công không gây đe dọa trực tiếp tới an ninh hạt nhân, nhưng gây tổn hại tới tính hoàn chỉnh và an toàn của các cơ sở cũng như hệ thống bảo đảm an ninh, cung cấp điện và an toàn của các nhân viên ở nhà máy điện hạt nhân.

Đại sứ Trương Quân cho biết thêm, Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo điều kiện cho các bên đương sự trở lại bàn đàm phán. Trung Quốc sẽ tiếp tục phát huy vai trò mang tính xây dựng cho điều đó.

Biên tập viên:Mẫn Linh