Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Mỹ Bai-đơn

2022-07-29 10:33:31(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tối 28/7, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Bai-đơn theo đề nghị. Nguyên thủ hai nước trao đổi thẳng thắn về quan hệ Trung – Mỹ và các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, đứng trước thế giới biến động và rối loạn đan xen lẫn nhau, cộng đồng quốc tế và người dân các nước đều kỳ vọng hai nước Trung – Mỹ đóng vai trò dẫn đầu trong việc giữ gìn hòa bình, an ninh thế giới, thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng toàn cầu. Đây là trách nhiệm của hai nước lớn Trung - Mỹ.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, nhìn nhận và xác định quan hệ Trung - Mỹ từ góc độ cạnh tranh chiến lược, coi Trung Quốc là đối thủ chính và thách thức lâu dài gay gắt nhất, là đánh giá sai về quan hệ Trung - Mỹ và hiểu sai về sự phát triển của Trung Quốc, điều này sẽ làm lạc hướng nhìn nhận của người dân hai nước và cộng đồng quốc tế. Trung Quốc và Mỹ nên duy trì trao đổi về các vấn đề quan trọng như điều phối chính sách kinh tế vĩ mô, duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu, bảo đảm an ninh năng lượng và lương thực toàn cầu, v.v. Việc tách rời và phá vỡ chuỗi trái quy luật sẽ không giúp thúc đẩy kinh tế Mỹ, cũng sẽ khiến kinh tế thế giới càng dễ bị tổn thương. Hai bên cần thúc đẩy làm dịu các vấn đề điểm nóng trong khu vực, giúp thế giới sớm thoát khỏi dịch COVID-19, tránh rủi ro suy thoái kinh tế và kinh tế trì trệ, duy trì hệ thống quốc tế với Liên Hợp Quốc là hạt nhân và trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã trọng điểm trình bày lập trường nguyên tắc của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan, nhấn mạnh, Mỹ nên giữ lời nói đi đôi với hành động, nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc một nước Trung Quốc, thực hiện ba thông cáo chung Trung – Mỹ.

Tổng thống Bai-đơn cho biết, thế giới ngày nay đang ở vào thời kỳ then chốt. Hợp tác Mỹ - Trung không chỉ có lợi cho người dân hai nước, mà còn có lợi cho người dân các nước khác. Mỹ mong duy trì đối thoại suôn sẻ với Trung Quốc, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tránh hiểu lầm và đánh giá sai, tìm kiếm hợp tác trong các lĩnh vực hội tụ lợi ích của mỗi bên, đồng thời xử lý ổn thỏa bất đồng. Tổng thống Bai-đơn tái khẳng định, Mỹ không thay đổi và sẽ không thay đổi chính sách một nước Trung Quốc, Mỹ không ủng hộ Đài Loan“độc lập”.

Nguyên thủ hai nước còn trao đổi ý kiến về cuộc khủng hoảng ở U-crai-na, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tái khẳng định lập trường nguyên tắc của Trung Quốc.

Biên tập viên:La Thành