Bình luận: Mở thêm một cánh cửa, mang đến cho thế giới thêm một hy vọng

2022-07-22 13:21:54(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Hiện nay, dưới tác động của đại dịch thế kỷ, cuộc biến đổi trăm năm chưa từng có đang diễn biến nhanh và môi trường quốc tế ngày càng phức tạp và không xác định, trong bối cảnh đó, việc cổ xúy “tách rời”, xây dựng “lợi ích nhóm”, chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa đơn phương nhằm mưu cầu lợi ích tối đa cho bản thân không ngừng ngóc đầu dậy, khiến triển vọng kinh tế vốn đã tăng trưởng chậm chạp càng không mấy lạc quan. Đối mặt với “ngược dòng” của toàn cầu hoá, Trung Quốc trước sau như một kiên định bất di bất dịch mở rộng mở cửa đối ngoại, lần lượt mở ra những cánh cửa đối ngoại. Hội chợ Triển lãm hàng tiêu dùng quốc tế Trung Quốc chính là một cánh cửa cơ hội cho các nước trên thế giới cùng chia sẻ thị trường Trung Quốc.

Hội chợ Triển lãm hàng tiêu dùng quốc tế Trung Quốc lần thứ hai với chủ đề “Cùng chia sẻ cơ hội mở cửa, cùng sáng tạo cuộc sống tốt đẹp” sẽ diễn ra tại thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc từ ngày 25-30/7. Khu triển lãm quốc tế của Hội chợ lần này đã mở rộng lên đến 80 nghìn mét vuông so với 60 nghìn mét vuông của kỳ hội chợ trước, chiếm 80% tổng diện tích triển lãm. Tổng diện tích triển lãm của các nước RCEP trong đó có Việt Nam đã tăng gần 20% so với năm ngoái; Có hơn 1.600 thương hiệu đến từ 61 nước và vùng lãnh thổ có mặt tại triển lãm lần này ... Quy mô triển lãm và trình độ quốc tế hoá của Hội chợ lần này “tăng trưởng toàn diện”, không chỉ thể hiện lòng tin tích cực của doanh nghiệp các nước đối với Hội chợ, càng thể hiện quyết tâm của Trung Quốc trong việc tiếp tục kiên trì mở rộng mở cửa đối ngoại.

Hội chợ Triển lãm hàng tiêu dùng quốc tế Trung Quốc là ngày hội cho thế giới cùng chia sẻ cơ hội thị trường tiêu dùng  Trung Quốc. Trung Quốc có 1,4 tỷ dân, hơn 400 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu, GDP bình quân đầu người vượt quá 12,5 nghìn USD, cùng với việc thu nhập không ngừng được nâng cao, nguyện vọng nâng cấp tiêu dùng của người dân Trung Quốc cũng ngày càng mạnh mẽ.  Hội chợ Triển lãm hàng tiêu dùng quốc tế Trung Quốc là hội chợ triển lãm cấp quốc gia đầu tiên chủ yếu là những mặt hàng tiêu dùng chất lượng cao, thông qua nền tảng này, không những đáp ứng nhu cầu đa dạng hoá của người dân Trung Quốc, bên cạnh đó cũng tạo cơ hội cho các nước triển lãm, giao dịch hàng tiêu dùng chất lượng cao nhằm thâm nhập thị trường Trung Quốc. Đúng như một số doanh nghiệp tham gia triển lãm cho biết, “Thị trường tiêu dùng Trung Quốc tăng trưởng mạnh, người tiêu dùng có nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm chất lượng cao, một Trung Quốc mở cửa hơn khiến chúng tôi nhìn thấy cơ hội rộng mở.”

Trên thực tế, Hội chợ Triển lãm hàng tiêu dùng quốc tế Trung Quốc chỉ là một cánh cửa của Trung Quốc thực thi mở cửa đối ngoại trình độ cao. Nhiều năm qua, Trung Quốc luôn thông qua các hình thức và nền tảng cùng chia sẻ cơ hội phát triển với thế giới. Hội chợ Giao dịch dịch vụ quốc tế Trung Quốc, Hội chợ Triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc, Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc, Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – Nam Á, Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN, Hội chợ Triển lãm quốc tế miền Tây Trung Quốc, Cảng thương mại tự do Hải Nam, Khu thương mại tự do xuyên biên giới Hoắc Nhĩ Quả Tư ... giống như những nhịp cầu kết nối  chặt chẽ thị trường trong nước và quốc tế. Ngoài ra, những năm gần đây, Trung Quốc còn liên tục cắt giảm những mặt hàng và lĩnh vực nằm trong danh sách hạn chế và không khuyến khích thâm nhập thị trường Trung Quốc đối với đầu tư nước ngoài, mở cửa hơn 120 lĩnh vực, vượt xa 100 lĩnh vực đã cam kết khi gia nhập WTO, cũng vượt quá mức trung bình 108 lĩnh vực mà các nước phát triển cam kết, tính đến nay còn đưa ra hơn 130 biện pháp cải cách liên quan và trở thành một trong những nền kinh tế có sự cải thiện lớn nhất về môi trường kinh doanh trên toàn cầu trong nhiều năm liền.

Hiện nay, Trung Quốc đã hội nhập sâu vào kinh tế thế giới, sự phát triển của Trung Quốc không thể tách rời với thế giới, sự  thịnh vượng của thế giới cũng cần Trung Quốc. Trung Quốc mở cửa đối ngoại đã hơn 40 năm, đã phát triển  bản thân, mang lại hạnh phúc cho nhân dân, cũng có lợi cho thế giới. Đây là một cánh cửa cơ hội, Trung Quốc quyết không thể đóng lại. Cánh cửa mở cửa đối ngoại của Trung Quốc chỉ sẽ càng mở càng rộng, càng mở càng nhiều. Mở thêm một cánh cửa, không những mang lại thêm một cơ hội cho bản thân, mà còn mang đến thêm một hy vọng cho thế giới. 

Biên tập viên:Kiều Quân