Chuyến khảo sát Tân Cương của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gây tiếng vang lớn trong đông đảo cán bộ và quần chúng

2022-07-17 15:02:43(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến khảo sát và điều tra, nghiên cứu tới Tân Cương, Trung Quốc, khiến đông đảo cán bộ và quần chúng ở Tân Cương lấy làm hết sức phấn khởi và được cổ vũ rất lớn, mọi người cho biết sẽ ghi nhớ lời căn dặn của Chủ tịch Tập Cận Bình, chung lưng đấu cật, phấn đấu tiến lên trên hành trình mới của thời đại mới, kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn.

Khu cảng nội địa quốc tế U-rum-xi là một trong những đầu mối lô-gi-xtích quốc gia theo hình thức cảng nội địa đợt đầu ở Trung Quốc, cũng là dự án biểu tượng ở khu vực nòng cốt dọc Vành đai Kinh tế Con đường Tơ lụa. Nơi đây hiện đã khai thác hơn 6900 chuyến tàu chuyên tuyến thông tới 21 nước và vùng lãnh thổ như Trung Á, Tây Á, châu Âu.... Phó Chủ nhiệm chuyên trách Ban Quản lý khu cảng nội địa quốc tế U-rum-xi Lưu Thiếu Hoa cho biết sẽ ghi nhớ lời căn dặn của Chủ tịch Tập Cận Bình, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, phát huy ưu thế vị trí địa lý của Tân Cương, tạo điều kiện có lợi hơn để làm giàu cho nhân dân và phát triển thịnh vượng Tân Cương.

Khu chung cư Cố Nguyên Hạng, quận Thiên Sơn, thành phố U-rum-xi có 1.750 hộ với hơn 4.600 dân. Trong đó, cư dân dân tộc thiểu số chiếm hơn 95% tổng dân số của khu chung cư, là khu chung cư tập trung sinh sống nhiều dân tộc điển hình. Chủ tịch Tập Cận Bình có mặt ở đây để giao lưu thân thiết với người dân nơi đây. Người dân địa phương A Bố Lai Đề Thổ Nhĩ Tốn cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình đặc biệt quan tâm người dân nơi đây, hỏi thăm cuộc sống như thế nào. Ông thấy hết sức cảm động. Tân Cương đã thay da đổi thịt trong 10 năm qua. Người dân nơi đây được hưởng nhiều chính sách ưu đãi.

 

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt