Bộ Ngoại giao Trung Quốc: "Thuyết bẫy nợ Trung Quốc" của các nước châu Phi là một "cái bẫy ngôn luận" do phương Tây nặn ra

2022-07-15 14:58:07(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 14/7,Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân chỉ rõ, cái gọi là "Thuyết bẫy nợ Trung Quốc" chỉ là một "cái bẫy ngôn luận" được nặn ra bởi các thế lực không muốn nhìn thấy sự hợp tác giữa Trung Quốc với các nước đang phát triển như châu Phi tăng tốc phát triển.

Được biết, mới đây, tổ chức từ thiện “Vụ nợ chính nghĩa”(Debt Justice) của Anh đã công bố báo cáo, dẫn lại dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế v.v, cho rằng các khoản nợ của các nước châu Phi vay từ các tổ chức tài chính tư nhân phương Tây cao gấp ba lần so với các khoản nợ của họ vay từ Trung Quốc, và lãi suất cao gấp đôi so với Trung Quốc.

Ông Uông Văn Bân cho biết, đúng như người phụ trách liên quan của "Vụ nợ chính nghĩa" đã chỉ rõ, "Phương Tây đổ lỗi cho Trung Quốc gây ra cuộc khủng hoảng nợ châu Phi là nhằm đánh lạc hướng dư luận, trên thực tế là trách nhiệm của các ngân hàng, công ty quản lý tài sản và nhà giao dịch dầu mỏ của phương Tây mới chính là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất. 

Biên tập viên:Dung Dung