Bộ Ngoại giao Trung Quốc tái khẳng định cái gọi là phán quyết của vụ trọng tài Nam Hải là phi pháp và vô giá trị

2022-07-14 15:01:13(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước việc mới đây Ngoại trưởng Phi-li-pin và Ngoại trưởng Mỹ lần lượt ra thông báo về cái gọi là phán quyết của vụ trọng tài Nam Hải, ngày 13/7, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết cái gọi là phán quyết của Vụ việc trọng tài Nam Hải đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, là phi pháp và vô giá trị. Trung Quốc không chấp nhận, không công nhận phán quyết, cũng như không chấp nhận bất kỳ chủ trương hoặc hành động dựa trên phán quyết, đó là sự thể hiện của việc thực hành pháp quyền quốc tế.

Ông Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc và các nước ASEAN đang thực hiện toàn diện và hiệu quả "Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Nam Hải", tích cực thúc đẩy tham vấn về "Bộ quy tắc ứng xử ở Nam Hải”.

Biên tập viên:Dung Dung