Ngoại trưởng I-ran: I-ran không đưa ra “yêu cầu quá đáng” trong các cuộc đàm phán

2022-07-07 14:32:16(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 6/7, Ngoại trưởng I-ran Abdollahian cho biết, trong cuộc đàm phán khôi phục thực hiện thỏa thuận về vấn đề hạt nhân I-ran,  I-ran không đưa ra “yêu cầu quá đáng” vượt quá phạm vi của thỏa thuận.

Ông Abdollahian đã phát biểu như trên tại buổi họp báo chung với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Ca-ta Sheikh Mohammed đến thăm. Ông Abdollahian cho biết, yêu cầu của I-ran “không quá đáng” về “đảm bảo hiệu quả” I-ran có thể hưởng lợi ích kinh tế đầy đủ từ thỏa thuận hạt nhân I-ran trong các cuộc đàm phán gián tiếp ở Đô-ha, thủ đô Ca-ta, trong khi Mỹ lại không đảm bảo yêu cầu này của I-ran sẽ được thực hiện.

Ngày 5/7, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, I-ran mới đây liên tục đưa ra “yêu cầu bổ sung” ngoài phạm vi của thỏa thuận hạt nhân I-ran.

Biên tập viên:La Thành