Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Hòng chặn đường của người khác rút cuộc sẽ chỉ chặn đường của chính mình

2022-07-07 14:30:21(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 6/7, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, gây “phong tỏa công nghệ”, “tách rời công nghệ” với nước khác, hòng chặn đường của người khác, rút cuộc sẽ chỉ chặn đường của chính mình.

Nhân sĩ thạo tin cho biết, Mỹ đang vận động để Chính phủ Hà Lan cấm công ty ASML - nhà cung cấp hàng đầu thế giới về thiết bị quang khắc cho ngành công nghiệp bán dẫn bán công nghệ chủ đạo về sản xuất chip cho các công ty Trung Quốc, nhưng Chính phủ Hà Lan chưa đồng ý.

Ông Triệu Lập Kiên chỉ rõ, việc này là một minh chứng nữa Mỹ lạm dụng sức mạnh quốc gia, thi hành “ngoại giao cưỡng bức” dựa vào bá quyền công nghệ, là chủ nghĩa khủng bố công nghệ điển hình. Ông cho biết:

“Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, Mỹ một mực chính trị hóa, công cụ hóa, ý thức hệ hóa các vấn đề khoa học công nghệ và kinh tế - thương mại, cách làm này sẽ khiến các nước khác cảnh giác hơn về phát triển khoa học công nghệ chỉ dựa vào Mỹ là không ổn, cũng sẽ khiến các nước đẩy nhanh việc thực hiện độc lập tự chủ về khoa học công nghệ”.

Biên tập viên:La Thành