“Hương đậu tương” bay ra từ bãi ngô

2022-07-04 15:02:43(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:


Chuyên gia nông nghiệp giới thiệu cho biết, trong mô hình này, ngô và đậu tương kết hợp với nhau như “anh em”, hai loại thực vật này có chiều cao – thấp khác nhau không làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng bình thường của ngô, lại còn có thể mở rộng diện tích trồng đậu tương, khiến nông dân có một mùa thu hoạch gấp đôi.


Năm nay, Trung Quốc đã khởi động thực thi công trình nâng cao năng suất đậu tương và các loại thực vật chiết xuất ra dầu ăn, 16 tỉnh trên cả nước đã mở rộng diện tích trồng thực vật mang hình dạng ghép đậu tương và ngô lên đến 1 triệu héc-ta.


Nhằm đảm bảo về giống trong thời kỳ năng suất cao, Trung Quốc đã tăng cường độ hỗ trợ tài chính, thúc đẩy kỹ thuật máy gieo trồng mới nhất thể hóa trồng ghép đậu tương và ngô.


Được biết, tỉnh Sơn Đông đã bố trí cấp phát 81 triệu Nhân dân tệ trợ cấp cho trồng ghép đậu tương và ngô.  Tỉnh Hà Nam trợ cấp ưu tiên máy móc cần gấp trồng ghép theo tiêu chuẩn trợ cấp 30%.

Biên tập viên:Vũ Minh