Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản hồi về việc Mỹ tuyên bố thiết lập “Quan hệ đối tác Thái Bình Dương Xanh” với các nước Ô-xtrây-li-a, Nhật Bản, Niu Di-lân và Anh

2022-06-28 14:17:28(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 27/6 nêu rõ, các sáng kiến hợp tác nhằm vào khu vực Nam Thái Bình Dương không nên kéo bè kết cánh, lập nhóm nhỏ, càng không được nhằm vào các bên thứ ba hoặc làm tổn hại đến lợi ích của các bên thứ ba.

Nhà Trắng Mỹ ngày 24/6 tuyên bố chính thức thiết lập “Quan hệ đối tác Thái Bình Dương Xanh” với Ô-xtrây-li-a, Nhật Bản, Niu Di-lân và Anh, để ứng phó với các thách thức như “áp lực gia tăng đối với một trật tự quốc tế tự do và cởi mở dựa trên quy tắc”, ủng hộ sự phồn vinh, bền vững và an ninh của khu vực Thái Bình Dương, triển khai hợp tác với các đảo quốc Thái Bình Dương trong các lĩnh vực như an ninh hàng hải, y tế, v.v.

Ông Triệu Lập Kiên cho biết, mới đây, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã đến thăm các đảo quốc Nam Thái Bình Dương, tiếp thêm động lực mạnh mẽ mới cho phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên.

 

Biên tập viên:Thanh Đóa