Các biện pháp giảm thuế 60 tỷ đã được thực hiện—Thị trường tiêu thụ ô tô Trung Quốc đang mở ra một thời điểm tươi sáng

2022-06-17 14:32:07(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Chính phủ Trung Quốc đã quyết định giảm 60 tỷ nhân dân tệ thuế mua ô tô trong giai đoạn hiện nay, nhằm thúc đẩy chi tiêu mua sắm ô tô của người dân, giúp nền kinh tế bị tác động bởi dịch bệnh trở lại bình thường. Thị trường ô tô Trung Quốc đang chào đón một nguồn lợi lớn.

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp ô tô chiếm khoảng 10% GDP của Trung Quốc, và tạo ra gần 10 triệu việc làm, mỗi chiếc ô tô bán ra có thể tạo ít nhất 100 cơ hội việc làm cho nền kinh tế.

Trung Quốc không chỉ là nước sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, mà cũng là nước tiêu thụ ô tô lớn nhất thế giới. Việc đưa ra các chính sách giảm thuế mua ô tô không những kích thích tiêu dùng đầu cuối của ngành công nghiệp ô tô, mà còn thúc đẩy sự phục hồi của toàn bộ chuỗi cung ứng, giúp ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc từ vùng đáy thoát khỏi ra, giúp ích lớn cho phục hồi kinh tế Trung Quốc và vực dậy niềm tin kinh tế trong thời gian ngắn.

Biên tập viên:Vũ Minh