Mát-xcơ-va tổ chức hoạt động chào mừng “Ngày nước Nga”

2022-06-13 11:51:35(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 12/6 là “Ngày nước Nga”, cùng ngày, Mát-xcơ-va, Thủ đô Nga tổ chức hàng loạt hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh của nước này.

Tối cùng ngày, hàng nghìn người dân thành phố Mát-xcơ-va tập trung tại Nhà triển lãm Thành tựu Kinh tế quốc gia để xem pháo hoa. Cùng ngày, Mát-xcơ-va còn tổ chức một buổi hòa nhạc lễ hội kỷ niệm “Ngày nước Nga”, thu hút ít nhất 42.000 người tham gia.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Pu-tin đã phát biểu thông điệp chào mừng, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết đối với đất nước, xã hội và người dân, đồng thời kêu gọi nhân dân Nga đoàn kết nhất trí.

Vào ngày 12/6/1990, Đại hội Đại biểu Nhân dân lần thứ nhất của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Liên bang Xô-viết Nga thông qua Tuyên bố chủ quyền quốc gia, ngày này sau đó được công nhận là Quốc khánh Nga, và còn được gọi là “Ngày nước Nga” sau năm 2002.

Biên tập viên:La La