Bộ Thương mại Trung Quốc: Quy mô đơn đặt hàng thương mại của Trung Quốc xuất đi nước ngoài là có thể kiểm soát, ảnh hưởng có hạn

2022-06-09 12:38:01(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 8/6, Vụ trưởng Vụ Ngoại thương Bộ Thương Mại Trung Quốc Lý Hưng Càn cho biết, kể từ đầu năm nay, cùng với sự phục hồi sản xuất ở các nước láng giềng, những đơn đặt hàng chảy về Trung Quốc lại được xuất đi nước ngoài. Nhìn chung, quy mô đơn đặt hàng xuất đi là có thể kiểm soát, ảnh hưởng có hạn.

Vụ trưởng Lý Hưng Càn nhấn mạnh, vị trí của Trung Quốc trong chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn vững chắc. Trung Quốc có hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh, có các ưu thế rõ ràng như cơ sở hạ tầng, năng lực các ngành nghề đồng bộ cũng như nhân tài chuyên nghiệp, môi trường kinh doanh cũng đang tiếp tục được ưu hóa, sức hấp dẫn của thị trường siêu lớn không ngừng được tăng cường. 4 tháng đầu năm nay, cả nước Trung Quốc sử dụng vốn nước ngoài thực tế tăng 20,5% so với cùng kỳ, tăng 26,1% tính theo USD.

Biên tập viên:Thanh Đóa