Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Đằng sau các cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đều có bóng dáng của Mỹ

2022-06-07 14:55:04(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 6/6, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Đằng sau các cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đều có bóng dáng của Mỹ

Trong tình hình hiện nay, cộng đồng quốc tế nên nỗ lực phối hợp để khuyên giải và thúc đẩy đàm phán. Đổ thêm dầu vào lửa và áp đặt các biện pháp trừng phạt bừa bãi sẽ không giúp hạ nhiệt tình hình khu vực mà chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực.

Mới đây, Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Phi, Tổng thống Xê-nê-gan Sall cho biết, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh lương thực của châu Phi. Chương trình Lương thực Thế giới mới đây cũng đưa ra cảnh báo rằng, nhân loại có lẽ sẽ đối mặt với "cuộc khủng hoảng lương thực lớn nhất sau Thế chiến II".

Người Phát ngôn Triệu Lập Kiên nêu rõ, xung đột giữa Nga và U-crai-na đã khiến Nga và U-crai-na - hai nước xuất khẩu lương thực quan trọng của thế giới gần như rút khỏi hệ thống thương mại lương thực toàn cầu, trong khi đó, lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây đối với Nga lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến xuất khẩu lương thực và phân bón của Nga, khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn.


Biên tập viên:Thu Nguyệt