Gần 50 nghìn lượt người—“Mũ nồi xanh” Trung Quốc trở thành lực lượng then chốt gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc

2022-05-30 10:44:04(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 29/5 năm nay là Ngày nhân viên gìn giữ hòa bình quốc tế thứ 20. Số liệu công bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho thấy, hơn 30 năm qua, quân đội Trung Quốc trước sau tham gia 25 hành động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, cử hơn 50 nghìn lượt cán bộ chiến sĩ. Trung Quốc bằng hành động thực tế bảo vệ hòa bình thế giới đã trở thành nước cử cán bộ chiến sĩ lớn nhất trong các nước thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Dấu chân của cán bộ chiến sĩ gìn giữ hòa bình Trung Quốc phân bố ở hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Cam-pu-chia, Cộng hòa dân chủ Công-gô, Li-bê-ri-a, Xu-đăng, Li-băng, Síp, Nam Xu-đăng, Ma-li, Trung Phi, đóng góp quan trọng trong các mặt như thúc đẩy hòa giải tranh chấp, giữ gìn an ninh và ổn định khu vực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của nước sở tại.

Hiện nay, Trung Quốc cả thảy có 2.240 cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại 7 khu nhiệm vụ giữ gìn hòa bình và trụ sở Liên Hợp Quốc.

Biên tập viên:Hạ Vi