Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá mối tình hữu nghị Trung - Hàn: Láng giềng gần gũi lâu dài không thể di chuyển, đối tác hợp tác không thể tách rời

2022-05-10 12:26:16(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Nhận lời mời của Chính phủ Hàn Quốc, Đặc phái viên của Chủ tịch Tập Cận Bình, Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn dẫn đoàn đại biểu đến Hàn Quốc, tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Yoon Seok-youl diễn ra tại Xơ-un vào ngày 10/5. Cuối tháng 3, trong cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Yoon Seok-youl, Chủ tịch Tập Cận Bình ví hình ảnh quan hệ Trung - Hàn như “láng giềng gần vĩnh viễn không thể di chuyển”, “đối tác hợp tác không thể tách rời”, mong hai bên nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao làm cơ hội, kiên trì tôn trọng lẫn nhau, tăng cường sự tin cậy lẫn nhau về chính trị, thúc đẩy mối tình hữu nghị trong nhân dân, thúc đẩy quan hệ Trung - Hàn đi vững đi xa.

Trải qua 30 năm phát triển, hai nước Trung – Hàn sớm đã trở thành đối tác hợp tác chiến lược thực sự. Năm 2021, kim ngạch thương mại hai nước đạt 301,5 tỷ USD, tăng 61 lần so với thời kỳ mới thiết lập quan hệ ngoại giao, gần bằng tổng kim ngạch thương mại của Hàn Quốc – Mỹ, Hàn Quốc - Nhật Bản, Hàn Quốc - châu Âu; kim ngạch đầu tư giữa hai nước đạt quy mô trăm tỷ USD.

Biên tập viên:Hạ Vi