Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức hội đàm trực tuyến với Thủ tướng Đức Ô-láp Xôn

2022-05-10 13:58:18(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

 

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 9/5, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức hội đàm trực tuyến với Thủ tướng Đức Ô-láp Xôn.

  Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, 50 năm qua, quan hệ Trung Quốc – Đức duy trì ở trình độ cao, hai bên thực hiện cùng phát triển, hoàn thành sự nghiệp cho nhau thông qua không ngừng sâu sắc và thiết thực hợp tác, điều mấu chốt là kiên trì tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng thắng, kinh nghiệm quý báu và nguyên tắc quan trọng này cần phải trước sau như một kiên trì. Hoan nghênh Đức tích cực ủng hộ và tham gia Sáng kiến phát triển toàn cầu và Sáng kiến an ninh toàn cầu, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại.

  Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, lợi ích chung của Trung Quốc và Liên minh châu Âu lớn hơn rất nhiều so với bất đồng. Trung Quốc ủng hộ tự chủ chiến lược của Liên minh châu Âu.

  Thủ tướng Xôn cho biết, Đức sẵn sàng cùng Trung Quốc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực rộng khắp như đầu tư thương mại, biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh, y tế, giáo dục, văn hóa, v.v.. Đức sẵn sàng cùng Trung Quốc tăng cường trao đổi và điều phối các lĩnh vực đa phương, thúc đẩy quan hệ Liên minh châu Âu - Trung Quốc phát triển tích cực.

 

Nhà lãnh đạo hai nước còn trao đổi ý kiến  sâu rộng và thẳng thắn về tình hình U-crai-na. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc hoan nghênh mọi nỗ lực có lợi cho khuyên giải và thúc đẩy đàm phán của cộng đồng quốc tế, các bên hữu quan cần phải ủng hộ hai bên Nga và U-crai-na thực hiện hòa bình qua đàm phán.

Biên tập viên:Dung Dung