Các thành viên đội khảo sát khoa học Trung Quốc đã thành công leo lên đỉnh núi Chô-mô-lung-ma – Khảo sát khoa học lập nhiều kỷ lục mới

2022-05-05 11:19:53(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

   Theo Tân Hoa xã: Trưa ngày 4/5, 13 thành viên đội khảo sát khoa học Trung Quốc thành công leo lên đỉnh núi Chô-mô-lung-ma. Đây là lần đầu tiên thành viên đội khảo sát khoa học Trung Quốc đột phá độ cao trên 8.000 mét so với mặt biển trên núi Chô-mô-lung-ma, có ý nghĩa thời đại trong lịch sử nghiên cứu khảo sát khoa học trên cao nguyên Thanh – Tạng (Thanh Hải – Tây Tạng).

   

Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Cao nguyên Thanh - Tạng thuộc Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc Triệu Hoa Tiêu cho biết: “Trung Quốc xây dựng hệ thống quan trắc khí tượng theo thang độ trên núi Chô-mô-lung-ma, có ý nghĩa quan trọng trong việc theo dõi những thay đổi của các sông băng và lớp phủ tuyết ở độ cao lớn so với mặt biển”.

   

Ngày 4/5, các thành viên khảo sát khoa học còn lần đầu tiên sử dụng ra-đa chính xác cao để đo trắc độ dày băng tuyết trên “đỉnh cao nhất của Trái Đất”.

Biên tập viên:Duy Hoa