Hung-ga-ri không ủng hộ gói trừng phạt mới của EU đối với Nga

2022-05-05 14:19:37(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 4/5, Bộ trưởng Ngoại giao Hung-ga-ri Xi-ia-rơ-tô Pê-te (Szijjarto Peter) cho biết, Hung-ga-ri không ủng hộ gói trừng phạt mới của Ủy ban châu Âu đối với Nga, vì gói trừng phạt này sẽ phá hoại an ninh năng lượng của Hung-ga-ri.

Ông Xi-ia-rơ-tô cho biết, đường ống là kênh duy nhất đưa dầu mỏ vào Hung-ga-ri. Nếu mong Hung-ga-ri ủng hộ gói trừng phạt mới, phải loại trừ vận chuyển dầu mỏ qua đường ống khỏi lệnh cấm.

Ngày 4/5, Ủy ban châu Âu đề xuất gói trừng phạt thứ 6 đối với Nga, trong đó bao gồm cấm toàn diện nhập khẩu dầu mỏ từ Nga vào cuối năm nay. Theo quy tắc Liên minh châu Âu (EU), đề xuất của Ủy ban châu Âu phải được sự đồng thuận nhất trí của toàn bộ 27 nước thành viên, mới có hiệu lực. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thừa nhận, vì một số nước thành viên phụ thuộc nhiều vào năng lượng Nga, nên đề xuất này được thông qua không phải là chuyện dễ dàng.

Biên tập viên:Vũ Minh