Đội khoan giếng hàng đầu thế giới đến từ Trung Quốc

2022-05-04 14:28:28(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: A-rập Xê-út là một trong những quốc gia có tài nguyên dầu khí dồi dào nhất thế giới. Đối mặt các yêu cầu cao do Công ty Dầu khí Quốc gia A-rập Xê-út đặt ra cho các nhà thầu cũng như thách thức gay gắt do độ khó thi công cao mang đến, công ty Trung Quốc không ngừng đổi mới sáng tạo, nhiều lần lập kỷ lục mới tại công trường thi công, năng lực cung cấp dịch vụ nhất thể hóa hàng đầu thế giới và “tốc độ Trung Quốc” đã nhận được sự tin cậy và ca ngợi từ Công ty Dầu khí Quốc gia A-rập Xê-út.

Ông Lý Quân là Giám đốc chuyên trách giàn khoan thăm dò của đội SP103 của dự án A-rập Xê-út của Công ty công trình dầu mỏ Thắng Lợi thuộc Tập đoàn Hóa chất và Dầu khí Trung Quốc (Sinopec), cũng là người chịu trách nhiệm số một về an toàn sản xuất của đội khoan giếng này, chủ yếu phụ trách công tác sản xuất và kinh doanh của đội, tổ chức sản xuất và điều phối công tác của bên thứ ba theo yêu cầu của bên A, đảm bảo an toàn sản xuất ở mỗi giếng khoan cũng như hợp đồng được thực hiện thuận lợi. Kể từ năm 2013, đội khoan giếng của ông Lý Quân cả thảy đã khoan 59 giếng, khu vực thi công quán xuyến khu vực miền Đông A-rập Xê-út.

Sáng sớm hằng ngày, ông Lý Quân luôn là người đầu tiên đến công trường, giao ban với đội trưởng ca đêm, tìm hiểu tiến độ công tác, để xác định nội dung và kế hoạch công tác của ca ngày. Ông Lý Quân cho biết, trong công tác hằng ngày, tuần tra an toàn là nội dung quan trọng nhất.

Ông Lý Quân nói: “Mùa Hè, chúng tôi không thể đặt bàn tay vào sắt trong thời gian dài, hai bàn tay phải thay phiên nhau để thao tác, nếu đặt bàn tay vào sắt trong thời gian dài rất dễ bị bỏng. Dự án của chúng tôi từng có đội ngũ thi công ở khu vực Shaybah, A-rập Xê-út, nhiệt độ cao nhất của khu vực này có thể lên 70 độ C. Nhưng, khoan giếng đòi hỏi phải thi công 24/24 giờ, không thể gián đoạn, vì vậy dù nhiệt độ cao như thế nào, chúng tôi cũng phải kiên trì”.

Sau nhiều năm nỗ lực, đội khoan giếng của ông Lý Quân đã lập nhiều kỷ lục trên thị trường A-rập Xê-út, trong đó kỷ lục 15 năm liên tục vận hành an toàn là lần đầu tiên lập nên trên thị trường A-rập Xê-út, đội khoan giếng của ông Lý Quân đã ký hợp đồng 10 năm với Công ty Dầu khí Quốc gia A-rập Xê-út, điều này cũng chưa từng có trong thời điểm bấy giờ. Ông Lý Quân cho biết, những năm qua, tuy gặp phải nhiều khó khăn, dồn nhiều công sức và nỗ lực, nhưng ông không bao giờ nghĩ tới chuyện từ bỏ, vì mình không những đại diện cho cá nhân, mà còn đại diện cho tất cả mọi người xây dựng Trung Quốc dọc tuyến “Một vành đai, một con đường”.

Ông Lý Quân nói: “Trên thực tế, công trường thi công ở A-rập Xê-út rất gian khổ, nhiệt độ cao, môi trường làm việc khắc nghiệt, sóng Internet yếu, thậm chí có khi muốn trò chuyện với người nhà qua đường truyền video cũng là chuyện rất khó thực hiện, nhưng để trụ vững trên thị trường A-rập Xê-út, chúng tôi đã khắc phục rất nhiều khó khăn. Hàng ngày chứng kiến tiến độ thi công được đẩy mạnh, nghĩ tới công ty chúng tôi chiếm thị phần ngày một lớn trên thị trường A-rập Xê-út, được khẳng định tại sân chơi có trình độ kỹ thuật cao nhất thế giới, tôi cảm thấy mọi nỗ lực đều rất xứng đáng”.

Biên tập viên:Vũ Minh