Tình nguyện viên trẻ Trung Quốc làm việc tại Liên Hợp Quốc Quách Thạc: Thanh niên Trung Quốc xuất sắc giới thiệu Trung Quốc với thế giới

2022-05-03 14:43:22(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Đầu năm 2020, qua tuyển chọn và tập huấn, Quách Thạc khi đó đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành kiến trúc học Đại học Nam Kinh, Trung Quốc trở thành tình nguyện viên trẻ đợt đầu của “Dự án phục vụ cơ quan Liên Hợp Quốc” trong khuôn khổ Chương trình phục vụ nước ngoài của tình nguyên viên trẻ Trung Quốc, được cử đến Văn phòng Đặc phái viên trẻ của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc ở Niu Oóc làm việc. Quách Thạc cho biết, một năm làm việc ở Niu Oóc đúng vào lúc dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu. Là tình nguyện viên trẻ đến từ Trung Quốc, Quách Thạc hỗ trợ Hội Liên hiệp Thanh niên cả nước Trung Quốc tăng cường quan hệ làm việc với Văn phòng Đặc phái viên trẻ của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Trong thời kỳ Trung Quốc phòng, chống dịch bệnh, Đặc phái viên trẻ của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc gửi thư ngỏ tới giới trẻ Trung Quốc, khẳng định và đánh giá cao đảm đương và sự đóng góp của giới trẻ Trung Quốc trong quá trình phòng, chống dịch bệnh. Tài khoản Weibo chính thức của Liên Hợp Quốc cũng chia sẻ ngay bức thư ngỏ này với số người tiếp cận đạt 380 nghìn lượt trong thời gian ngắn.

Năm 2020 đúng vào năm tuyển chọn “lãnh đạo trẻ vì mục tiêu phát triển bền vững” tổ chức hai năm một lần của Liên Hợp Quốc, tuyển chọn 17 bạn trẻ có sự đóng góp tích cực cho thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu, cùng Liên Hợp Quốc chung tay thúc đẩy thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trong cộng đồng giới trẻ trong nhiệm kỳ hai năm. Trước đó chưa có bạn trẻ Trung Quốc nào trúng tuyển. Quách Thạc chủ động báo cáo với Đặc phái viên trẻ những biểu hiện xuất sắc của giới trẻ Trung Quốc trong các mặt xây dựng kinh tế, công kiên thoát nghèo, đột phá khoa học-công nghệ..., Hội Liên hiệp Thanh niên cả nước Trung Quốc cũng tích cực giới thiệu các bạn trẻ Trung Quốc xuất sắc dự tuyển, cuối cùng, bạn trẻ Trung Quốc Liễu Tế Thâm có sự biểu hiện vượt trội trong hơn 7.600 ứng viên, đắc cử Lãnh đạo trẻ cùng năm.

Theo Quách Thạc, giới trẻ Trung Quốc có tính đại diện và sức cạnh tranh rất lớn trên trường quốc tế, tìm được cách thể hiện thích hợp trên trường quốc tế và trong hệ thống phát ngôn đa nguyên có thể khiến hiệu quả trao đổi làm ít công to, khiến càng nhiều tiếng nói Trung Quốc được lắng nghe.

Quách Thạc cho biết, trong thời gian xảy ra dịch bệnh, chị đã biết duy trì tâm trạng bình tĩnh và nhịp sống bình thường trong trạng thái bình thường mới, đồng thời lấy làm vui mừng do mình đã trưởng thành trong ứng phó thách thức.

Do có sự biểu hiện xuất sắc trong thời gian phục vụ tình nguyện, Quách Thạc có cơ hội tiếp tục làm việc tại Liên Hợp Quốc. Về quy hoạch sau này, Quách Thạc thẳng thắn, là một bạn trẻ Trung Quốc, chị mong phát huy vai trò lớn hơn trong các tổ chức quốc tế.

Biên tập viên:Mẫn Linh