Lương Vạn Niên: Kiên trì “không Covid-19 năng động” mới có thể đảm bảo tối đa sự phát triển bình thường của kinh tế xã hội

2022-04-24 15:39:19(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, phóng viên đã phỏng vấn độc quyền Trưởng Nhóm chuyên gia Tiểu ban lãnh đạo công tác ứng phó dịch bệnh của Ủy ban Y tế và Sức khỏe nhà nước Trung Quốc Lương Vạn Niên, ông cho biết, hiện nay Trung Quốc chưa đủ điều kiện nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch, đây cũng là điều cần cân nhắc nhất khi kiên trì “không Covid-19 năng động” trong giai đoạn hiện nay, chỉ có kiên trì không dao động tổng phương châm “không Covid-19 năng động” mới có thể bảo vệ tối đa sức khỏe của nhân dân và sự phát triển bình thường của kinh tế xã hội.

Ông Lương Vạn Niên cho biết, khi nào có thể nới lỏng chính sách phòng chống dịch ? cần phải đáp ứng vài điều kiện. Thứ nhất, chúng ta phải đảm bảo nhóm người có nguy cơ lây nhiễm cao có khả năng miễn dịch khá tốt. Thứ hai,  chúng ta cần phải hiểu biết sâu sắc hơn về các biến thể của vi-rút Covid-19. Thứ ba là sự chuẩn bị của chúng ta, bao gồm số giường điều trị Covid-19, nguồn nhân lực, vật tư đảm bảo cho cuộc sống được chuẩn bị v.v..

Ông Lương Vạn Niên nói, không Covid-19 năng động bao gồm hai bình diện, thứ nhất, ý nghĩa của “năng động” là hiểu biết về vi-rút không ngừng sâu sắc, phát hiện ổ dịch thì dập dịch kịp thời trong bối cảnh không thể tiêu diệt vi-rút và không thể ngăn chặn triệt để sự lây nhiễm. Thứ hai, “không Covid-19” có ba ý nghĩa, bao gồm tiêu diệt vi-rút, kiểm soát bệnh tật và kiểm soát tình hình dịch bệnh, trong giai đoạn hiện nay chủ yếu là dập tắt đợt dịch trong cộng đồng. Bảo vệ tối đa sức khỏe của nhân dân và sự phát triển bình thường của kinh tế xã hội qua kiên trì không dao động tổng phương châm “không Covid-19 năng động”.

Ngoài ra, ông Lương Vạn Niên còn cho biết, khả năng lây lan của biến thể Omicron mạnh hơn dịch cúm và các biến thể trước đó của vi-rút Covid-19. Trong tình hình không có biện pháp phòng hộ, một người nhiễm trung bình có thể lây nhiễm cho 9,5 người. Về tỷ lệ tử vong, Omicron có khả năng gây tử vong cao gấp 7-8 lần so với dịch cúm. Biến thể Omicron nguy hiểm hơn nhiều so với dịch cúm xét từ tốc độ lây lan và tỷ lệ gây tử vong, một khi nới lỏng biện pháp phòng chống, sẽ dẫn tới một lượng lớn ca nặng và tử vong.

Biên tập viên:Vũ Minh