Mỹ đến các đảo quốc Thái Bình Dương biểu diễn chống Trung Quốc là không có thị trường

2022-04-20 14:19:56(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Điều phối viên Ủy ban An ninh quốc gia Mỹ về vấn đề Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Cam-bên (Campbell) tuần này sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu tới thăm ba đảo quốc Thái Bình Dương trong đó quần đảo Xô-lô-môn. Bên ngoài phổ biến cho rằng, chuyến công du của ông Cam-bên rất có thể “vừa đấm vừa xoa”, mưu toan phá hoại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và quần đảo Xô-lô-môn.

Mới đây, Trung Quốc và quần đảo Xô-lô-môn đã chính thức ký Hiệp định khung về hợp tác an ninh liên chính phủ. Hợp tác này phù hợp luật pháp quốc tế và thông lệ quốc tế, không nhằm vào bên thứ ba.

Tuy nhiên, Mỹ và Ô-xtrây-li-a lại bóp méo hiệp định hợp tác ký giữa Trung Quốc và quần đảo Xô-lô-môn là “mối đe dọa” cho an ninh khu vực, nghĩ mọi cách phá hoại hợp tác này.

Quần đảo Xô-lô-môn sở dĩ lựa chọn hợp tác với Trung Quốc chủ yếu là do Trung Quốc có thể thực sự cung cấp sự hỗ trợ. Tháng 11 năm ngoái, sau khi quần đảo Xô-lô-môn xảy ra rối loạn xã hội, Trung Quốc đã viện trợ nhiều lô vật tư trang bị cảnh sát theo yêu cầu của nước này, đồng thời cử nhóm cố vấn cảnh sát lâm thời hỗ trợ cảnh sát địa phương tăng cường xây dựng năng lực.

Trong khi đó, sứ quán Mỹ tại quần đảo Xô-lô-môn từng đóng cửa 29 năm, cho đến khi quan hệ Trung Quốc – quần đảo Xô-lô-môn ngày càng mật thiết, Oa-xinh-tơn mới bắt đầu để ý đến đảo quốc trên Thái Bình Dương này.

Lựa chọn của các đảo quốc trên Thái Bình Dương như quần đảo Xô-lô-môn đã nói lên mọi người ủng hộ hay phản đối. Màn biểu diễn của ông Cam-bên nhằm kích động đối đầu giữa các bên, phá hoại hợp tác hữu nghị giữa Trung Quốc và các đảo quốc Thái Bình Dương chắc chắn không có thị trường.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh