Tổ chức Y tế Thế giới: Hơn 2/3 dân số châu Phi có thể đã bị nhiễm Covid-19

2022-04-08 10:56:15(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 7/4, trong cuộc họp báo trực tuyến diễn ra tại Thủ đô Công-gô, Giám đốc Khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế thế giới Mu-ti cho biết, số người bị nhiễm Covid-19 thực tế của châu Phi vượt xa so với số ca nhiễm đã báo cáo, hơn 2/3 dân số châu Phi có thể đã bị nhiễm Covid-19.

Bà Mu-ti dẫn lại một bản báo cáo nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới cho biết, số người bị nhiễm Covid-19 thực tế của châu Phi có thể gấp 98 lần so với số ca nhiễm đã báo cáo.

Bà Mu-ti nêu rõ, báo cáo nghiên cứu này của Tổ chức Y tế thế giới đã chứng minh Covid-19 vẫn đang lây lan, thậm chí có thể xuất hiện vi-rút biến dị gây tử vong. Bà Mu-ti một lần nữa kêu gọi các nước châu Phi đẩy nhanh việc tiêm vắc-xin.

Mới đây, Văn phòng khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế thế giới công bố báo cáo cho thấy, tổng số ca nhiễm Covid-19 ghi nhận tại châu Phi đã vượt 11,5 triệu ca, tổng số ca tử vong đã vượt 250 nghìn ca.

Biên tập viên:Sảnh Hoa