Phái đoàn đàm phán Nga và U-crai-na sẽ tổ chức vòng đàm phán trực tiếp mới vào tuần tới – U-crai-na cho biết hơn 10.000 ha rừng xung quanh nhà máy điện hạt nhân Chéc-nô-bưn bị cháy

2022-03-28 12:58:19(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Đại diện đàm phán Nga và U-crai-na ngày 27/3 cho biết, Nga và U-crai-na sẽ tổ chức vòng đàm phán trực tiếp mới về tình hình U-crai-na vào tuần tới. Quan chức U-crai-na cho biết, giao tranh giữa U-crai-na và Nga đã khiến hơn 10.000 ha rừng xung quanh nhà máy điện hạt nhân Chéc-nô-bưn bốc cháy và làm tăng mức độ ô nhiễm không khí phóng xạ.

Ngày 27/3, trong cuộc phỏng vấn của truyền thông Pháp, Tổng thống Pháp Ma-crông phản đối leo thang khủng hoảng U-crai-na bằng "lời nói hoặc hành động", cần phải dựa trên sự thật, cố gắng hết sức tránh để tình hình mất kiểm soát. Tổng thống Ma-crông sắp tới sẽ điện đàm với Tổng thống Nga Pu-tin, thảo luận về việc sơ tán cư dân ở Mariupol, thành phố miền Đông U-crai-na.

Biên tập viên:Thanh Đóa