Bình luận: Cái gọi là“Nước bảo vệ nhân quyền” lại muốn thất tín bội nghĩa?

2022-03-24 16:39:24(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Blinken ra tuyên bố, lấy cớ cái gọi là nhân quyền, nói rằng sẽ áp đặt những hạn chế thị thực đối với một số quan chức Trung Quốc ở Trung Quốc hoặc các nước khác. Các chính khách Mỹ mắc món nợ nhân quyền lớn trên toàn thế giới đã đổi trắng thay đen, thể hiện rõ sự giả dối và “tiêu chuẩn kép” của Mỹ.

Lần này, ông Blinken lấy cớ nhân quyền để bôi nhọ Trung Quốc, chèn ép vô cớ quan chức Trung Quốc, vi phạm nhận thức chung giữa Nguyên thủ Trung Quốc và Mỹ, cũng phớt lờ cam kết của Tổng thống Bai-đơn, chẳng lẽ lại muốn một lần nữa thất tín bội nghĩa hay sao? !

Biên tập viên:Hạ Vi