Kiều Quân

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ coi thường nghĩa vụ trong hiệp ước vũ trụ quốc tế, gây đe dọa nghiêm trọng tới an toàn tính mạng của các phi hành gia Trung Quốc

29-12-2021 15:34:34(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ coi thường nghĩa vụ trong hiệp ước vũ trụ quốc tế, gây đe dọa nghiêm trọng tới an toàn tính mạng của các phi hành gia Trung Quốc_fororder_D-000173

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 28/12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Mỹ luôn mở miệng là thổi phồng “hành động vũ trụ có trách nhiệm”, nhưng bản thân mình lại coi thường nghĩa vụ trong hiệp ước vũ trụ quốc tế, gây đe doạ nghiêm trọng tới an toàn tính mạng của các phi hành gia Trung Quốc, đây là tiêu chuẩn kép điển hình.

Ngày 3/12, Phái đoàn thường trực Trung Quốc và các tổ chức quốc tế khác ở viên đã gửi công hàm tới Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, thông báo vệ tinh Starlink của Công ty SpaceX Mỹ từng hai lần tiến gần Trạm vũ trụ của Trung Quốc trong năm nay, gây đe doạ nghiêm trọng tới sức khoẻ và an toàn tính mạng của các phi hành gia trên Trạm vũ trụ Trung Quốc.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập