Hải Vân

Mỹ giết chóc vô tội vạ dân thường không có tư cách để nói về nhân quyền

24-12-2021 11:50:30(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Mỹ giết chóc vô tội vạ dân thường không có tư cách để nói về nhân quyền_fororder_my

Đài chúng tôi ngày 23/12 ra bình luận nhan đề: Mỹ giết chóc vô tội vạ dân thường không có tư cách để nói về nhân quyền.

Bài phóng sự điều tra dài của phóng viên điều tra ở chiến trường Trung Đông Azmat Khan mới đây được liên tục đăng trên tờ “Thời báo Niu-oóc”, vạch trần chân tướng quân Mỹ sát hại lượng lớn dân thường trong chiến tranh.

“Thật đủ lắm rồi! Tại sao chúng tôi cứ chụp chiếc mũ để cho người khác sống tốt hơn mà giết chết những người vô tội?” “Cách làm này chẳng khác gì chủ nghĩa khủng bố”. Trên mạng xã hội, cư dân mạng Mỹ đồng loạt chỉ trích hành động bạo lực của quân Mỹ.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Bill Urban nói một cách sơ sài: “Cho dù sở hữu công nghệ tốt nhất trên thế giới, sai lầm vẫn có thể xảy ra...”

Quân Mỹ lại có thể mưu toan lấy “sai lầm” nói một cách qua loa, chẳng nhẽ đó chính là “nhân quyền” mà chính phủ Mỹ luôn gắn trên cửa miệng phải bảo vệ ư?

Mỹ đã gây món nợ máu vô tận tại Trung Đông, không có tư cách để nói về nhân quyền! Mỹ miêu tả một cách sơ sài, qua loa cho xong chuyện đối với tội ác của mình, lại ra vẻ đạo mạo chụp chiếc mũ nhân quyền nói này nói nọ đối với nước khác, bộc lộ “nhân quyền kiểu Mỹ” giả dối và áp dụng tiêu chuẩn kép đến nhường nào.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập