Kiều Quân

Bình luận: Chia rẽ không thể cản trở Thế vận hội, hoạt động thể thao cần sự đoàn kết

20-12-2021 09:34:57(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bình luận: Chia rẽ không thể cản trở Thế vận hội, hoạt động thể thao cần sự đoàn kết_fororder_D-000103

Nô-en, ngày lễ quan trọng nhất của phương Tây sắp đến. Nô-en là ngày đoàn tụ và đầm ấm, giống như Tết Nguyên đán của hai nước Trung-Việt, tượng trưng việc đoàn tụ và tốt đẹp. Trong dịp Tết Nguyên đán sang năm, Bắc Kinh sẽ chào đón Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông 2022. Đây vốn là một ngày hội thể thao lớn, là ngày lễ của những người yêu thích thể thao băng tuyết trên toàn cầu. Song, trên thế giới lại xuất hiện một số tiếng nói trái chiều về Ô-lim-pích mùa đông. Trong khi toàn cầu dấy lên cơn sốt Ô-lim-pích mùa đông, một số nước như Mỹ, Ca-na-đa, Anh, Ô-xtrây-li-a, v.v, và số ít chính khách lại chính trị hoá hoạt động thể thao, “không cử quan chức ngoại giao tham dự” Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, chia rẽ và cản trở Thế vận hội, quấy nhiễu sự đoàn kết của thế giới. 

Hôm nay là ngày 20/12, vừa đúng Ngày Quốc tế đoàn kết nhân loại. Trong “Tuyên bố Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc” đã xác định rõ, “đoàn kết” là một trong những giá trị quan cơ bản trong quan hệ quốc tế của thế kỷ 21. Hiện nay, thế giới đang đối mặt với sự biến đổi lớn trăm năm chưa từng có và đại dịch Covid-19, càng cần cùng vượt qua khó khăn bằng tinh thần đoàn kết và hợp tác. Dưới sự dẫn dắt của tinh thần thể thao đoàn kết, hoà bình, hữu nghị và tiến bộ, Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh chính là một cơ hội hiếm có để đoàn kết và cổ vũ thế giới. 

Bình luận: Chia rẽ không thể cản trở Thế vận hội, hoạt động thể thao cần sự đoàn kết_fororder_D-000104

Mùa hè năm nay, Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế đã bỏ phiếu quyết định, đồng ý thêm từ “đoàn kết hơn” vào phần sau khẩu hiệu “nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn” của Ô-lim-pích. Đây là lần đầu tiên sửa đổi khẩu hiệu của Ô-lim-pích trong hơn một trăm năm qua, thể hiện nổi bật tầm quan trọng của “đoàn kết”. Hiện nay chỉ còn chưa đầy 50 ngày là diễn ra khai mạc Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh, với tư cách là thành phố đăng cai, Bắc Kinh đang dần hoàn tất các công việc trù bị, các cuộc thi đấu kiểm tra “Hẹn nhau tại Bắc Kinh” tiến hành theo đúng kế hoạch được các bên đánh giá cao, người dân và các vận động viên trên toàn thế giới đều đang háo hức mong chờ ngày hội Ô-lim-pích này.

Trong lúc này, hành vi thao túng chính trị“không cử quan chức tham dự Ô-lim-pích mùa đông”, đã vi phạm nghiêm trọng tinh thần của “Hiến chương Ô-lim-pích” và nguyên tắc “Chính trị trung lập trong hoạt động thể thao”, càng trái với khẩu hiệu mới “đoàn kết hơn” của Ô-lim-pích.

“Chia rẽ Ô-lim-pích” không có bên thắng. Đúng như Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, Thế vận hội là sự kiện thể thao quốc tế với mục đích tăng cường hiểu biết, đoàn kết và hữu nghị giữa nhân dân các dân tộc các nước trên thế giới. Với tinh thần đó, Việt Nam mong muốn tất cả các nước cùng đóng góp vào thành công của sự kiện này.

Bình luận: Chia rẽ không thể cản trở Thế vận hội, hoạt động thể thao cần sự đoàn kết_fororder_D-000105.JPG

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét cho biết, tinh thần Ô-lim-pích đã thể hiện những khía cạnh tốt đẹp nhất của loài người: Hợp tác, đoàn kết, tài năng và khoan dung, nếu mọi người cùng dồn sức lực vào việc ứng phó những thách thức mà toàn cầu đang đối mặt, thì sẽ có thể đạt được mọi thành tựu.  

Đoàn kết là sức mạnh. Tổ chức Ô-lim-pích là nhằm đoàn kết thế giới, đây cũng là tiếng nói chung của nhân dân toàn thế giới. Khẩu hiệu chính của Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông và Pa-ra-lim-pích mùa đông Bắc Kinh là “Cùng hướng tới tương lai”, Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh cần trở thành một cơ hội tốt nhất để các nước xoá bỏ sự bất đồng thông qua đối thoại, thay thế đối đầu bằng hợp tác, siết tay cùng xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, chứ không phải trở thành công cụ làm gia tăng sự chia rẽ và đối đầu trên thế giới.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập