Sảnh Hoa

Các nhân sĩ ngành ô-tô Đức có triển vọng hợp tác cùng có lợi, cùng thắng giữa Đức và Trung Quốc

17-12-2021 14:35:06(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 Theo Tân Hoa xã: Báo giới Đức mới đây đưa tin cho biết, gần đây, Tập đoàn BMW Đức quyết định chuyển một phần sản xuất dòng ô-tô X5 từ Mỹ sang Trung Quốc, Tập đoàn Daimler cũng dự định thu mua quyền cổ phiếu của một doanh nghiệp liên doanh Trung Quốc. Về vấn đề này, các nhân sĩ ngành ô-tô  Đức cho biết, Trung Quốc là thị trường ô-tô lớn nhất toàn cầu, cũng là nước dẫn đầu công nghệ, Đức và Trung Quốc tăng cường hợp tác có thể thực hiện cùng có lợi, cùng thắng.

Các nhân sĩ ngành ô-tô Đức có triển vọng hợp tác cùng có lợi, cùng thắng giữa Đức và Trung Quốc_fororder_ca1349540923dd54fbd0efbe337525d79e8248cf

   Ngày 16/12, Tổng giám đốc chuyên trách công việc Trung Quốc của Tập đoàn BMW Nicolas Peter cho biết, Tập đoàn BMW sẽ nâng cấp chiến lược Trung Quốc, kiên định đi cùng với Trung Quốc. Ông còn tuyên bố, năm 2022, Tập đoàn BMW sẽ mở cửa ba nhà máy hoàn toàn mới hoặc sau khi nâng cấp tại thành phố Thẩm Dương và Trương Gia Cảng ở Trung Quốc, đồng thời bắt đầu đưa mẫu ô-tô điện thứ hai vào sản xuất tại thành phố Thẩm Dương, nâng cấp hơn nữa vị trí của Trung Quốc, một trong ba nền tảng sản xuất ô-tô năng lượng mới trên toàn cầu của Tập đoàn BMW.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập