Sảnh Hoa

Trung Quốc và Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm giảm nghèo, cùng bàn hợp tác giúp giảm nghèo

09-12-2021 20:22:09(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Đói nghèo là vấn đề nan giải của xã hội loài người, cũng là thách thức chung của tất cả các nước trên thế giới. Việt Nam là một trong những nước đi đầu ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương áp dụng phương pháp đo lường nghèo đa chiều để giảm nghèo ở tất cả các chiều cạnh. Xóa đói, giảm nghèo bền vững đã trở thành Chương trình mục tiêu quốc gia với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau” được Đảng, Chính phủ các cấp, các ngành Việt Nam nỗ lực triển khai thực hiện, hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn cho tất cả người dân. Trung Quốc do Đảng Cộng sản lãnh đạo, Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ quên tôn chỉ của mình “Vì nhân dân phục vụ”. Kể từ Đại hội lần thứ 18, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đoàn kết dẫn dắt nhân dân Trung Quốc, tổ chức và thực thi cuộc chiến công kiên thoát nghèo quy mô lớn nhất và mạnh nhất trong lịch sử nhân loại, gần 100 triệu người dân nghèo khó ở nông thôn đã thực hiện thoát nghèo, đạt được mục tiêu thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, lập kỳ tích trong lịch sử nhân loại về giảm nghèo.

Trung Quốc và Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm giảm nghèo, cùng bàn hợp tác giúp giảm nghèo_fororder_微信图片_20211209201637

Xoá đói giảm nghèo, cải thiện dân sinh là mục tiêu chung của sự phát triển hai Đảng và hai nước Trung Quốc và Việt Nam, trong khi Trung Quốc dốc sức thúc đẩy cuộc chiến công kiên thoát nghèo, dẫn dắt nhân dân cả nước thực hiện cùng làm giàu, còn không quên tích cực triển khai hợp tác giảm nghèo quốc tế, chia sẻ những kinh nghiệm giảm nghèo. Gần đây, trong Hội nghị trực tuyên xoá đói giảm nghèo, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cho biết, Tổng bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có hai cuộc điện đàm quan trọng trong năm nay, chỉ đạo hai Đảng và hai nước tăng cường giao lưu kinh nghiệm công tác quản lý Đảng và nhà nước, trong đó có việc trao đổi kinh nghiệm công tác giảm nghèo, thảo luận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thoát nghèo, nâng cao cảm giác hạnh phúc cho người dân hai nước. Đặc biệt là các tỉnh thành, khu vực biên giới hai nước có thể tận dụng ưu thế địa lý, hoàn thiện cơ chế hợp tác, củng cố nền tảng hợp tác, phấn đấu đi tiên phong trong hợp tác giảm nghèo.

Trung Quốc và Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm giảm nghèo, cùng bàn hợp tác giúp giảm nghèo_fororder_微信图片_20211209201614

Trong những năm gần đây, Chính phủ Trung Quốc đã cấp nhiều khoản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam, hỗ trợ các dự án y tế, giáo dục,v.v, đóng góp tích cực cho việc cải thiện dân sinh của Việt Nam. Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã triển khai nhiều dự án dân sinh tại 17 tỉnh, thành Việt Nam như hệ thống dẫn nước ngọt, quyên góp vật tư, sửa chữa đường, xây dựng trường tại các vùng nghèo khó, giúp đỡ các gia đình nghèo xây dựng nhà ở, chữa bệnh, học tập công nghệ, thúc đẩy sản xuất. Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang, Việt Nam Phạm Ngọc Dũng cho biết, một số chương trình hỗ trợ của Trung Quốc dành cho tỉnh Hà Giang trong lĩnh vực giáo dục như xây trường học, hỗ trợ thiết bị dạy học, trao học bổng cho học sinh với tổng kinh phí từ năm 2019 đến nay là hơn  4,4 tỷ đồng. Ông Phạm Ngọc Dũng cho rằng, những thành quả trong công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh Vân Nam rất đáng để tỉnh Hà Giang tham khảo, học hỏi, lĩnh vực này cũng có thể đưa vào là một trong những nội dung thúc đẩy tăng cường giao lưu, hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới.

Trung Quốc và Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm giảm nghèo, cùng bàn hợp tác giúp giảm nghèo_fororder_微信图片_20211209201631

Nhằm đẩy nhanh kết nối chiến lược phát triển tại khu vực biên giới, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam, ngày 18/5 năm nay, “Cơ chế cuộc gặp giữa Bí thư tỉnh ủy Vân Nam Trung Quốc với 4 tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Việt Nam” chính thức được khởi động. Đây là nền tảng quan trọng để hợp tác, giao lưu giữa địa phương hai nước, được các tỉnh thành biên giới hai nước ghi nhận trong việc phát huy tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Việt Nam, mang lại hạnh phúc cho người dân hai nước, đặc biệt là người dân các tỉnh vùng biên. Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, Việt Nam Giàng A Tính đã đánh giá cao về việc khởi động cơ chế này. Không những thế, ông còn đã đề xuất một số nội dung hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo như: đề nghị tỉnh Vân Nam, Trung Quốc tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm và mô hình cụ thể trong công tác xóa đói, giảm nghèo để các tỉnh thành của Việt Nam tham khảo và nghiên cứu áp dụng với các địa phương có điều kiện tương đồng, phù hợp,v.v..

Làm thế nào để phát huy ưu thế chế độ hai nước tương đồng, văn hoá tương thông, địa lý gần gũi để tiếp tục hỗ trợ cho việc hợp tác sự nghiệp giảm nghèo giữa hai nước, mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước, trở thành mối quan tâm chung của hai Đảng, Chính quyền các cấp cũng như chuyên gia, học giả, cũng mở ra một không gian rộng mở cho việc hợp tác sự nghiệp giảm nghèo giữa hai nước trong tương lai.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập