Thu Nguyệt

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi điện chúc mừng ông Olaf Scholz được bầu làm Thủ tướng Liên bang Đức

09-12-2021 14:19:28(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi điện chúc mừng ông Olaf Scholz được bầu làm Thủ tướng Liên bang Đức_fororder_olaf-scholz

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 8/12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng ông Olaf Scholz được bầu làm Thủ tướng Liên bang Đức.

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, Trung Quốc và Đức là đối tác chiến lược toàn diện của nhau. Những năm qua, hai nước luôn tôn trọng lẫn nhau, tìm điểm tương đồng, gác lại khác biệt, hợp tác cùng có lợi và đã hoàn thành nhiều việc lớn mang lại lợi ích cho hai quốc gia, hai dân tộc cũng như thế giới. Đứng trước sự thay đổi trăm năm và đại dịch thế kỷ đan xen với nhau, Trung Quốc và Đức đã tăng cường giao lưu và hợp tác, cùng nhau hỗ trợ toàn cầu chống dịch COVID-19, thúc đẩy phục hồi kinh tế, thể hiện trách nhiệm và đảm đương của nước lớn. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm tới, Trung Quốc sẵn sàng cùng Đức củng cố và làm sâu sắc hơn sự tin cậy lẫn nhau về chính trị, mở rộng giao lưu và hợp tác trên các lĩnh vực, đưa quan hệ Trung - Đức lên tầm cao mới.

Cùng ngày, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường đã gửi điện chúc mừng ông Olaf Scholz được bầu làm Thủ tướng Liên bang Đức.

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập