Duy Hoa

Hội chợ CIIE phát huy vai trò quan trọng trong việc mở rộng xuất khẩu các sản phẩm đặc sắc của Nam Phi sang Trung Quốc

03-11-2021 15:24:22(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Hội chợ CIIE phát huy vai trò quan trọng trong việc mở rộng xuất khẩu các sản phẩm đặc sắc của Nam Phi sang Trung Quốc_fororder_南非进博会

Nam Phi là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc  tại châu Phi. Hai nước có mối quan hệ kinh tế – thương mại chặt chẽ. Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc (CIIE) đã phát huy vai trò quan trọng trong việc mở rộng xuất khẩu các sản phẩm đặc sắc của Nam Phi sang Trung Quốc. Tại các kỳ Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc trước đây, giá trị hợp đồng do các doanh nghiệp Nam Phi ký kết liên tiếp đạt mức cao mới. Năm nay, nhiều doanh nghiệp Nam Phi tích cực đăng ký tham gia Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 4.

Tham tán Phòng Kinh tế và Thương mại tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Nam Phi Triệu Trung Ngật cho biết: “Năm nay, 16 doanh nghiệp Nam Phi đã đăng ký tham gia Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc với diện tích gian hàng triển lãm  1.596 mét vuông. Nhiều doanh nghiệp nổi tiếng sản xuất rượu vang, hồng trà Rooibos, gel lô hội, v.v. của Nam Phi đều đã đăng ký tham gia hội chợ, tin tưởng rằng các doanh nghiệp Nam Phi sẽ nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn tại hội chợ lần này”.

Ông Triệu Trung Ngật cho biết: “Tại Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 3, các mặt hàng thịt bò, rượu vang, bào ngư và các sản phẩm khác của Nam Phi đã nhận được một lượng lớn đơn đặt hàng, giá trị hợp đồng đạt mức cao mới, tổng giá trị hợp đồng lũy kế đạt 210 triệu USD”.

Hiện tại, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nam Phi, Nam Phi là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc tại châu Phi. Ông Triệu Trung Ngật cho biết, Trung Quốc và Nam Phi có quan hệ kinh tế thương mại chặt chẽ, hợp tác song phương đang tiếp tục đi vào chiều sâu và thực chất.

Hội chợ CIIE phát huy vai trò quan trọng trong việc mở rộng xuất khẩu các sản phẩm đặc sắc của Nam Phi sang Trung Quốc_fororder_赵中屹.JPG

Ông nói:“Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nam Phi trong 12 năm liền, trong khi Nam Phi là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc ở châu Phi trong 11 năm liền, kim ngạch thương mại giữa hai nước chiếm 1/5 tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và châu Phi. Nam Phi là điểm đến đầu tư lớn nhất của các doanh nghiệp Trung Quốc tại châu Phi, rất nhiều doanh nghiệp đến Nam Phi đầu tư. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, tổng vốn đầu tư lũy kế của Trung Quốc tại Nam Phi đã vượt 25 tỷ USD, tạo hơn 400 nghìn việc làm tại địa phương. Tôi tin rằng, khi tình hình dịch bệnh ở Nam Phi từng bước có chuyển biến tốt, hợp tác kinh tế – thương mại giữa hai bên sẽ ngày càng mở rộng, tiếp thêm động lực cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – Nam Phi".

Ông Triệu Trung Ngật cho biết, năm 2021 là năm đầu tiên Trung Quốc thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 và Tầm nhìn năm 2035. Đây cũng là năm then chốt để Nam Phi đẩy nhanh quá trình tái thiết và phục hồi kinh tế sau đại dịch và cũng là năm cuối cùng thực hiện các thành quả đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc – châu Phi diễn ra ở Bắc Kinh. Trung Quốc và Nam Phi cần hoạch định toàn diện quan hệ kinh tế – thương mại hai nước trong tình hình mới.

Ông Triệu Trung Ngật nói:“Trung Quốc và Nam Phi nên phát huy hai lợi thế chính là sự tin cậy chính trị và bổ trợ cho nhau về kinh tế, tận dụng các nền tảng giao lưu kinh tế – thương mại như Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc, Hội chợ Kinh tế – Thương mại Trung Quốc – châu Phi, Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc, v.v., để đẩy mạnh xuất khẩu  các mặt hàng nông sản chất lượng cao của Nam Phi sang Trung Quốc, thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng và bền vững. Bên cạnh đó, mở rộng quan hệ hợp tác thiết thực giữa hai bên trong các lĩnh vực kinh tế số, năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng, v.v., hỗ trợ triển khai toàn diện Khu vực Thương mại Tự do lục địa châu Phi, thúc đẩy hình thành mô hình phát triển mới lấy “đại tuần hoàn trong nước” làm chủ thể, tuần hoàn kép trong nước và quốc tế thúc đẩy lẫn nhau, để thành quả hợp tác kinh tế – thương mại hai nước phát huy vai trò ‘thúc đẩy phát triển, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân ở phạm vi rộng lớn hơn”.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập