Duy Hoa

Điều then chốt trong ứng phó thách thức của nhóm G20 là phải có hành động thực tế

02-11-2021 11:39:09(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tối 31/10, tại Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 lần thứ 16 qua hình thức trực tuyến và kêu gọi: “Nguyện vọng và động lực về chung sức ứng phó thách thức của cộng đồng quốc tế không ngừng gia tăng, điều then chốt là phải có hành động thực tế”. Chủ tịch Tập Cận Bình trọng điểm trình bày quan điểm về các vấn đề như biến đổi khí hậu, năng lượng, phát triển bền vững, v.v., những phát biểu liên quan chĩa mũi nhọn vào vấn đề nổi cộm về các nước ứng phó thách thức toàn cầu, đề xuất sáng kiến và chủ trương nhắm trúng cốt lõi của vấn đề.

Điều then chốt ứng phó thách thức của nhóm G20 là phải có hành động thực tế_fororder_20国集团实际行动-1

Ứng phó thách thức về biến đổi khí hậu và năng lượng, cộng đồng quốc tế cần có hành động thực tế như thế nào? Tại Hội nghị Thượng đỉnh diễn ra ở Rô-ma lần này, Chủ tịch Tập Cận Bình đề ra 3 sáng kiến: áp dụng chính sách và biện pháp cân đối toàn diện; thực hiện toàn diện và hiệu quả “Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu” và “Hiệp định Pa-ri”; tăng cường hỗ trợ các nước đang phát triển.

Trung Quốc luôn là phe hành động trong ứng phó biến đổi khí hậu. Tại Hội nghị Thượng đỉnh diễn ra ở Rô-ma, Trung Quốc tái khẳng định sẽ phấn đấu thực hiện lượng phát thải các-bon đạt đỉnh trước năm 2030, thực hiện trung hòa các-bon trước năm 2060. Điều này có nghĩa là,  là nước đang phát triển lớn nhất thế giới, Trung Quốc sẽ thực hiện mức giảm phát thải các-bon lớn nhất toàn cầu trong thời gian ngắn nhất, điều này đã cho thấy khát vọng và sự đảm đương của Trung Quốc.

Điều then chốt ứng phó thách thức của nhóm G20 là phải có hành động thực tế_fororder_20国集团实际行动-2

Bên ngoài chú ý đến, thời gian gần đây, Trung Quốc đề xuất Sáng kiến phát triển toàn cầu, nhằm thúc đẩy thực hiện sự phát triển toàn cầu mạnh mẽ, xanh và lành mạnh hơn. Tại Hội nghị Thượng đỉnh lần này, Chủ tịch Tập Cận Bình hoan nghênh nhóm G20 tham gia sáng kiến này. Chuyên gia về quan hệ quốc tế của Viện Nghiên cứu Chính trị Pa-ri Pháp Béc-ran Ba-đi (Bertrand Badie) cho rằng, Trung Quốc đã phát huy vai trò tích cực trong việc thúc đẩy phục hồi kinh tế toàn cầu và phát triển thương mại đa phương.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập