La Thành

Chủ tịch điều hành WEF: Hệ thống thương mại đa phương phù hợp lợi ích của tất cả mọi người

02-11-2021 14:41:15(GMT+08:00)
Chia sẻ:

  Chủ tịch điều hành WEF: Hệ thống thương mại đa phương phù hợp lợi ích của tất cả mọi người_fororder_maoy20211102

 Theo tin Đài chúng tôi: Năm nay là tròn 20 năm Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Mới đây, Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Bo-gơ Bren-đơ (Borge Brende) cho biết, việc Trung Quốc gia nhập WTO là sự kiện quan trọng của toàn cầu hóa, trong khi toàn cầu hóa đã thúc đẩy kinh tế thế giới phát triển to lớn trong hàng chục năm qua.

   Ông Bren-đơ cho biết, Trung Quốc trở thành thành viên WTO vào năm 2001 là điều rất quan trọng đối với Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung.

Ông Bren-đơ chỉ rõ, phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Đa-vốt cũng như các trường hợp khác, Chủ tịch Tập Cận Bình nhiều lần nhấn mạnh thế giới cần có một hệ thống đa phương mạnh mẽ. Trung Quốc đã thể hiện sức sống trong lĩnh vực thương mại quốc tế, cũng luôn dốc sức vào việc xây dựng một hệ thống thương mại đa phương mạnh mẽ. Ông bày tỏ tin tưởng rằng, hệ thống thương mại đa phương phù hợp lợi ích của tất cả mọi người.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập