Kiều Quân

Mỹ cần lắng nghe tiếng nói của Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh

28-10-2021 11:20:46(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Mỹ cần lắng nghe tiếng nói của Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh_fororder_canada36

Tối 26/10, Hội nghị trực tuyến các chuyên gia Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh 2021 đã bế mạc tại Bắc Kinh. Trong thời gian hai ngày, hơn 50 học giả đến từ hơn 20 nước đã tiến hành giao lưu và thảo luận xoay quanh các vấn đề về quan hệ nước lớn và an ninh châu Á – Thái Bình Dương, chủ nghĩa đa phương và hệ thống quốc tế, v.v, đóng góp trí tuệ cho quản trị an ninh toàn cầu. Các chuyên gia phổ biến cho rằng, cần kiên trì chủ nghĩa đa phương và hợp tác cùng thắng, cùng giữ gìn hoà bình và ổn định thế giới.

Cựu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Stapleton Roy đề nghị, Mỹ cần áp dụng phương châm mang tính bao trùm hơn đối với khu vực “Ấn Độ – Thái Bình Dương”, cùng Trung Quốc và các nước khu vực khác cùng thúc đẩy hoà bình và phồn vinh.

Trước thách thức an ninh của Mỹ đối với khu vực châu Á – Thái Bình Dương, các chuyên gia đã đưa ra đối sách khách quan và lý tính, nhấn mạnh “kiên trì hợp tác cùng thắng thúc đẩy quản trị an ninh toàn cầu”.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh và quốc tế thay đổi khôn lường, việc tổ chức Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh cho thấy Trung Quốc kiên trì quan điểm hợp tác cùng thắng, đóng góp trí tuệ và sức mạnh cho hoà bình và ổn định thế giới, đã thể hiện sự đảm đương trách nhiệm của một nước lớn.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập