Theo tin Đài chúng tôi: Tối 25/9 theo giờ Bắc Kinh, sau khi bị giam giữ tùy tiện 1028 ngày, bà Mạnh Vãn Chu đã về đến Trung Quốc.
3 năm trước, Mỹ ngang nhiên phát động cuộc chiến thương mại, trừng phạt các doanh nghiệp khoa học-công nghệ Trung Quốc gồm Công ty Huawei, thọc bàn tay đen quyền trị ngoại ra bà Mạnh Vãn Chu. 3 năm sau, bà Mạnh Vãn Chu bình an trở về Trung Quốc. Hầu như trong cùng một thời gian, Bộ Thương mại Mỹ cho biết sẽ tìm kiếm cải thiện quan hệ thương mại với Trung Quốc, có kế hoạch cử đoàn đại biểu đến Trung Quốc tìm kiếm cơ hội làm ăn.
Sau cuộc đấu tranh gian khổ kéo dài 3 năm, Trung Quốc vẫn là Trung Quốc đó, tuy nhiên, Mỹ đã bằng hành động thực tế chứng minh, kiềm chế Trung Quốc không còn hiệu quả. Vì sao Mỹ đã thay đổi? Là buộc lòng phải làm như vậy.
Giáo sư Học viện Quan hệ quốc tế Đại học Bắc Kinh Vương Dũng phân tích, công lao bà Mạnh Vãn Chu được trả tự do về nước thuộc về thực lực ngoại giao mạnh mẽ của Trung Quốc. Suy cho cùng, con đường dựa vào cái gọi là “thực lực” để chèn ép và trừng phạt là không thông tại Trung Quốc hôm nay, Mỹ chỉ có thể trở lại quỹ đạo theo lẽ phải.
Nhìn lại sự kiện bà Mạnh Vãn Chu càng có thể hiểu rõ thế nào là trào lưu lịch sử. Bất kể Mỹ còn có thể thay đổi bao nhiêu bộ mặt, Trung Quốc đã càng thêm kiên định niềm tin đi con đường của mình.