Nam Dương

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tham dự Hội nghị cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về kỷ niệm 20 năm thông qua “Cương lĩnh Tuyên bố và Hành động Durban”

23-09-2021 10:49:47(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 22/9, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tham dự và có bài phát biểu tại Hội nghị cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về kỷ niệm 20 năm thông qua “Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Durban”.

  Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tham dự Hội nghị cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về kỷ niệm 20 năm thông qua “Cương lĩnh Tuyên bố và Hành động Durban”_fororder_sactoc1

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Durban là ngọn cờ đầu chống chủ nghĩa sắc tộc trên thế giới, cũng là sự cam kết chung của các nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tham dự Hội nghị cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về kỷ niệm 20 năm thông qua “Cương lĩnh Tuyên bố và Hành động Durban”_fororder_sactoc2

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, buôn bán nô lệ, chủ nghĩa thực dân là nguồn gốc chủ yếu của chủ nghĩa sắc tộc. Nhân dân gốc châu Phi và châu Á cũng như người bản xứ trước kia là những người bị hại của các hành vi này hiện vẫn đang gánh chịu những hậu quả này. Những nước liên quan ít nhất phải có dũng khí nhìn thẳng vào lịch sử không mấy đẹp đẽ này, áp dụng biện pháp loại bỏ đau khổ do những hành vi này mang lại, có trách nhiệm hơn trong việc dẫn đầu chống chủ nghĩa sắc tộc với mọi hình thức.

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập