Duy Hoa

Trò hề “phiên tòa nhái” là sự chà đạp lên thành quả chống khủng bố của toàn cầu

15-09-2021 12:42:36(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 13/9, cái gọi là phiên điều trần thứ hai của “tòa án đặc biệt Uây-ua” kết thúc tại Anh.

Theo tin bài công khai, “tòa án đặc biệt Uây-ua” là một đoàn thể dân gian thành lập tại Anh theo hình thức công ty TNHH bảo lãnh cá nhân, kinh phí chủ yếu đến từ “Đại hội Uây-ua thế giới”, một tổ chức chống Trung Quốc, cổ súy chủ nghĩa ly khai. Kể từ khi ra đời, “Đại hội Uây-ua thế giới” đã câu kết với “Phong trào Hồi giáo Đông Tuốc-ki-xtan”, một tổ chức khủng bố mà Liên Hợp Quốc nhận định, và lên kế hoạch các hoạt động ly khai khủng bố bạo lực tại Tân Cương. Hơn nữa, “Đại hội Uây-ua thế giới” còn được tài trợ bởicủa Quỹ quốc gia vì dân chủ Mỹ.

Trò hề “phiên tòa nhái” là sự chà đạp lên thành quả chống khủng bố của toàn cầu_fororder_东伊运2

Hiển nhiên, cái gọi là “tòa án đặc biệt Uây-ua” hoàn toàn là công cụ chống Trung Quốc, cái gọi là “phiên điều trần” là tìm những “diễn viên” biểu diễn những câu chuyện giả, có rất nhiều thiếu sót; mời những “chuyên gia” chưa hề đến Tân Cương lần nào chỉ tay năm ngón đối với công việc Tân Cương, nặn ra các tội danh “cưỡng bức lao động”, “diệt chủng”, v.v. một cách vô liêm sỉ...

Trò hề “phiên tòa nhái” là sự chà đạp lên thành quả chống khủng bố của toàn cầu_fororder_东伊运1

Để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân, Chính phủ Trung Quốc đã áp dụng biện pháp mạnh mẽ chống khủng bố và xóa bỏ cực đoan ở Tân Cương. Tính đến nay, ở khu vực Tân Cương đã không xảy ra vụ tấn công khủng bố trong 4 năm liền. Mới đây, luật sư người Anh của Tòa án Trọng tài Quốc tế Graham Perry chỉ rõ, ở Tân Cương hoàn toàn không có “diệt chủng”, chúng ta đến nay không hề nhìn thấy nạn nhân dân tộc Uây-ua đến từ Tân Cương, Trung Quốc, không có bất cứ hình ảnh hoặc chứng cứ đáng tin cậy chứng thực có hành vi “diệt chủng”.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập