Mẫn Linh

Xy-ri đồng ý dẫn khí đốt và truyền dẫn điện qua lãnh thổ Xy-ri sang Li-băng

05-09-2021 15:16:38(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Xy-ri đồng ý dẫn khí đốt và truyền dẫn điện qua lãnh thổ Xy-ri sang Li-băng_fororder_oulh.JPG

Theo Tân Hoa xã: Hãng Thông tấn SANA Xy-ri ngày 4/9 đưa tin, Xy-ri đồng ý dẫn khí đốt từ Ai-cập và truyền dẫn điện từ Gioóc-đa-ni qua lãnh thổ của Xy-ri đến Li-băng để làm dịu tình trạng thiếu hụt năng lượng ở Li-băng.

Đoàn đại biểu Li-băng do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng, quyền Ngoại trưởng Chính phủ tạm quyền Li-băng Zeina Akar dẫn đầu, ngày 4/9 tới thăm Xy-ri, có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng và các quan chức Xy-ri khác. Đây là đoàn đại biểu cấp bậc cao nhất của Chính phủ Li-băng tới thăm Xy-ri sau khi bùng phát cuộc khủng hoảng ở Xy-ri năm 2011.

Kết thúc cuộc hội đàm, Tổng Thư ký Ủy ban Cấp cao Li-băng của Xy-ri cho biết, hai bên đã thảo luận tình hình cam go đặt ra cho hai nước. Li-băng đề xuất mong dẫn khí đốt từ Ai-cập và điện từ Gioóc-đa-ni qua lãnh thổ Xy-ri, “Xy-ri hoan nghênh đề nghị này”.

Xy-ri và Li-băng hiện đều đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng, đề nghị liên quan của Li-băng là nhằm làm dịu tình trạng này.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập