Hạ Vi

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc điểm lại những tội ác lính Mỹ sát hại dân thường Áp-ga-ni-xtan: Hung thủ cần phải bị trừng trị theo pháp luật

02-09-2021 11:43:09(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc điểm lại những tội ác lính Mỹ sát hại dân thường Áp-ga-ni-xtan: Hung thủ cần phải bị trừng trị theo pháp luật_fororder_src=http___nimg.ws.126.net__url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2021%2F0827%2F32585977j00qygpbv0019c000hs00c4c&thumbnail=650x2147483647&quality=80&type=jpg&refer=http___nimg.ws.126

Theo tin Đài chúng tôi: Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 1/9 cho biết, mặc dù quân đội Mỹ đã rời khỏi Áp-ga-ni-xtan, nhưng tội ác sát hại dân thường của quân Mỹ và các nước đồng minh tại Áp-ga-ni-xtan trong 20 năm qua cần phải điều tra rõ.

Tin cho biết, ngày 26/8, vụ tấn công khủng bố xảy ra gần Sân bay Ca-bun khiến hàng trăm người thương vong. Người Phát ngôn Uông Văn Bân cho biết, “Một cựu binh sĩ Mỹ, người điều khiển máy bay không người lái khi làm chứng tại Ủy ban chuyên gia của Liên Hợp Quốc cho biết, vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ hoàn toàn là ‘ vì giết chóc mà giết chóc’, số lượng người dân bình thường Áp-ga-nix-tan tử vong do vụ tấn công bằng máy bay của quân đội Mỹ vượt xa con số thống kê của Chính phủ nước này. Số liệu cho thấy, tính đến tháng 4 năm 2020, ít nhất 47245 dân thường Áp-ga-ni-xtan thiệt mạng trong chiến tranh Áp-ga-ni-xtan do Mỹ phát động. 

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập