La Thành

Mỹ đã mang lại những gì cho địa phương sau 20 năm phát động chiến tranh Áp-ga-ni-xtan?

21-08-2021 16:32:16(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 20 năm Mỹ phát động cuộc chiến ở Áp-ga-ni-xtan đã mang lại những gì cho địa phương?_fororder_daila20210821

  1, Thương vong nặng nề:

Số liệu liên quan theo thống kế của dự án “Chi phí chiến tranh” của Trường Đại học Brown, Mỹ cho thấy, kể từ năm 2001, chiến tranh Áp-ga-ni-xtan do Mỹ phát động lũy kế đã làm khoảng 241 nghìn người thiệt mạng, trong đó có hơn 71 nghìn thường dân. Con số này không tính các ca tử vong vì các bệnh tật do cuộc chiến tranh gây nên, vì thiếu thực phẩm, nước sạch và cơ sở hạ tầng cũng như vì các nguyên nhân gián tiếp khác. Theo đánh giá của các học giả Trường Đại học Ca-bun, Áp-ga-ni-xtan, chiến tranh Áp-ga-ni-xtan trung bình mỗi ngày làm khoảng 250 người bị thương vong.

20 năm Mỹ phát động cuộc chiến ở Áp-ga-ni-xtan đã mang lại những gì cho địa phương?_fororder_daila20210821a

   Ngoài ra, không thể thống kê có bao nhiêu người dân Áp-ga-ni-xtan bị liên quân NATO do Mỹ đứng đầu phương hại thậm chí thảm sát trong thời gian liên quân đóng tại địa phương.

20 năm Mỹ phát động cuộc chiến ở Áp-ga-ni-xtan đã mang lại những gì cho địa phương?_fororder_daila20210821b

2, Vấn đề người tị nạn:

Theo thống kế, kể từ tháng 1/2021, tình trạng không an ninh và bạo lực đã dẫn đến 270 nghìn người Áp-ga-ni-xtan vô gia cư trong nước, khiến tổng số người rời bỏ quê hương của nước này vượt quá 3,5 triệu người. Theo tin CCTV, trong thời gian chiến tranh Áp-ga-ni-xtan, khoảng 11 triệu người Áp-ga-ni-xtan trở thành người tị nạn.

20 năm Mỹ phát động cuộc chiến ở Áp-ga-ni-xtan đã mang lại những gì cho địa phương?_fororder_daila20210821c

3, Đời sống của người dân Áp-ga-ni-xtan nghèo khổ

   Theo số liệu liên quan của Liên Hợp Quốc, 20 năm qua, mặc dù Áp-ga-ni-xtan thu được phát triển nhất định, nhưng một số chỉ tiêu quan trọng lại xấu đi rõ rệt. Hiện nay, GDP bình quân đầu người của Áp-ga-ni-xtan xếp thứ 213 trên thế giới, tỷ lệ thất nghiệp vượt quá 50%; tỷ lệ nghèo khó vượt quá 70%; tuổi thọ trung bình chỉ có 53,25 tuổi, đội sổ trên thế giới; tỷ lệ tử vong đứng thứ 11, trong tình hình chưa xấu thêm đầu tháng 3 năm nay, Liên Hợp Quốc ước tính có khoảng 13,15 triệu người Áp-ga-ni-xtan đang trong tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng, cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Mới đây, Liên Hợp Quốc lại tuyên bố có khoảng 18 triệu người Áp-ga-ni-xtan cần sự hỗ trợ.

20 năm Mỹ phát động cuộc chiến ở Áp-ga-ni-xtan đã mang lại những gì cho địa phương?_fororder_daila20210821d

 4, Chủ nghĩa khủng bố

Mỹ phát động chiến tranh Áp-ga-ni-xtan sau vụ tấn công khủng bố “11/9/2001”, nhưng gần 20 năm sau, tình hình an ninh trong nước Áp-ga-ni-xtan chưa hề chuyển biến tốt, thậm chí càng tồi tệ hơn trong lúc quân Mỹ sắp rút khỏi. Tháng 4, Phái bộ hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Áp-ga-ni-xtan (UNAMA) công bố báo cáo mới nhất cho thấy, quý 1 năm nay, có 573 thường dân Áp-ga-ni-xtan bị giết chết, 1210 người bị thương, số người thương vong tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, phụ nữ và trẻ em bị thương vong lần lượt tăng 37% và 23% so với cùng kỳ.

Ông Nazari Pariani, bình luận viên chính trị Áp-ga-ni-xtan cho biết, trong cái gọi là cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ đứng đầu, một lượng lớn thường dân và thành viên lực lượng an ninh Áp-ga-ni-xtan bị thiệt mạng, trong khi hiện nay số tổ chức khủng bố trong nước Áp-ga-ni-xtan từ một chữ số tăng lên tới hơn 20, không còn nghi ngờ gì, liên quân các nước phương Tây do Mỹ cầm đầu đã thất bại ở Áp-ga-ni-xtan.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập