Mẫn Linh

Sự thật thứ 5 về phòng, chống dịch bệnh ở Mỹ: “Nước phát hành tiền tràn lan số một toàn cầu” trút vạ khủng hoảng cho thế giới

16-08-2021 15:57:54(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Sự thật thứ 5 về phòng, chống dịch bệnh ở Mỹ: “Nước phát hành tiền tràn lan số một toàn cầu” trút vạ khủng hoảng cho thế giới_fororder_10

Mới đây, ba cơ quan tham vấn Trung Quốc phối hợp ra báo cáo nhan đề “ ‘Nước Mỹ là số một?!’ Sự thật về phòng, chống dịch bệnh ở Mỹ”, nêu rõ trước sự thất bại trong các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phát hành tiền tràn lan để làm dịu khủng hoảng. Mỹ xứng đáng là “nước phát hành tiền tràn lan số môt” nếu xếp hạng theo lượng phát hành tiền.

Mỹ hiện đang “xuất khẩu” lạm phát ra thế giới, giá các mặt hàng khối lượng lớn gia tăng, gây sức ép cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và cuộc sống của người dân ở nhiều nước. Bên cạnh đó cũng mang lại tính không xác định và sự bất ổn nghiêm trọng cho thị trường vốn các nước.

Nhằm ứng phó hiệu ứng làn truyền “mở cống thoát nước lũ” từ Mỹ và các nước khác, từ đầu năm đến nay, một số nền kinh tế mới nổi và nước đang phát triển đã lần lượt nâng cao lãi suất, cho dù làm như vậy có thể bóp nghẹt sự phục hồi của kinh tế.

Trên thực tế, Mỹ phát hành tiền tràn lan cũng gây rắc rối cho nước mình, bao gồm lạm phát tăng đột biến, khoảng cách giàu nghèo không ngừng mở rộng....

“Nước phát hành tiền tràn lan số một thế giới” khiến thế giới hết sức đau khổ! Mỹ đáng lẽ cần áp dụng chính sách tiền tệ có tinh thần trách nhiệm, góp phần cho sự phục hồi của kinh tế toàn cầu chứ không phải đẩy tai họa cho nước khác.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập