Mẫn Linh

Sự thật phòng chống dịch bệnh ở Mỹ: Nước lăng-xê nồi cơm thiu chính trị số 1 thế giới đừng hòng thoái thác trách nhiệm

14-08-2021 14:27:35(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Sự thật phòng chống dịch bệnh ở Mỹ: Nước lăng-xê nồi cơm thiu chính trị số 1 thế giới đừng hòng thoái thác trách nhiệm_fororder_rBABCmEWJdOAadIPAAAAAAAAAAA302.1023x575.1001x563

Theo tin Đài chúng tôi: Trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19, các chính khách Oa-xinh-tơn luôn chĩa mũi nhọn vào Trung Quốc, từ đó tránh gánh vác trách nhiệm về sự thất bại trong kiểm soát dịch bệnh – sự đánh giá của học giả nổi tiếng Mỹ Allison nêu rõ một cách sắc bén mục đích chính trị của các chính khách Mỹ lăng-xê nồi cơm thiu cho Trung Quốc. Quả thật, đại dịch COVID-19 vốn là một thảm họa y tế công cộng mang tính toàn cầu, nhưng các chính khách Mỹ lại vũ khí hóa dịch bệnh, gây xung đột giữa các nước lớn.

Thời gian qua, ba cơ quan tham vấn Trung Quốc phối hợp công bố báo cáo nhan đề “ ‘Mỹ số 1’?!Sự thật phòng chống dịch bệnh ở Mỹ”, trong đó đã sàng lọc các hành vi tồi tệ lăng-xê nồi cơm thiu cho nước ngoài của các chính khách Mỹ kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19. Sự thật chứng minh, Mỹ có sự biểu hiện kém nhất trên thế giới trong phòng, chống dịch bệnh, nhưng trình độ thoái thác trách nhiệm lại cao nhất, là nước lăng-xê nồi cơm thiu chính trị số 1 thế giới đích thực.

Theo số liệu mới nhất của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh tật Mỹ, một tháng qua, số người Mỹ sống trong khu chung cư có nguy cơ lây nhiễm cao từ 19% tăng đột biến lên đến 90%. Nồi cơm thiu lớn như vậy, bất kể các chính khách Mỹ giở trò như thế nào cũng không lăng-xê được. Ngược lại, họ càng ra oai hùng hổ dọa người thì càng khiến thế giới nhận rõ nỗi sốt ruột và hoang mang của Mỹ khi phòng, chống dịch bệnh thất bại, càng khiến những điểm nghi ngờ trong công tác phòng, chống dịch bệnh của Mỹ giấu đầu hở đuôi.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập