Kiều Quân

Số liệu điều tra dân ý của Mỹ cho thấy tương lai của chế độ dân chủ Mỹ đáng lo ngại - Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Đây chính là cái gọi là dân chủ của họ

28-07-2021 12:47:22(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Số liệu điều tra dân ý của Mỹ cho thấy tương lai của chế độ dân chủ Mỹ đáng lo ngại - Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Đây chính là cái gọi là dân chủ của họ_fororder_CCTV-0013624

Theo tin Đài chúng tôi: Trước thông tin về số liệu điều tra dân ý của Mỹ cho thấy tương lai của chế độ dân chủ Mỹ đáng lo ngại, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 27/7 nêu rõ, bản thân Mỹ có nhiều vấn đề, hoàn toàn không có tư cách áp đặt cái gọi là mô hình dân chủ của mình với nước khác bằng thái độ ngạo mạn và thiên kiến.

Được biết, kết quả điều tra của Công ty Ipsos Mỹ mới đây cho thấy, có 36% người Mỹ cho rằng dân chủ của Mỹ đang ở trong khủng hoảng, có 50% cho rằng đang đối mặt với thách thức, có 75% cho rằng thể chế chính trị hiện nay của Mỹ quá rạn nứt, thiếu tính xây dựng, có 71% người dân cho rằng thiếu quyền phát ngôn.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập