Hải Vân

Một số cơ quan điều tra dân ý phương Tây mượn dân ý “đào cạm bẫy”, thật đáng khinh bỉ

20-07-2021 15:45:39(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Một số cơ quan điều tra dân ý phương Tây mượn dân ý “đào cạm bẫy”, thật đáng khinh bỉ_fororder_my1

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, hãng Bloomberg, phương tiện truyền thông nổi tiếng và Viện Pew, cơ quan điều tra dân ý nổi tiếng Mỹ lần lượt ra lò hai kết quả điều tra dân ý: “Mỹ là nước có biểu hiện tốt nhất trong phòng chống dịch Covid-19 toàn cầu”, “hình ảnh quốc tế của Trung Quốc vẫn là tiêu cực, hình ảnh quốc tế của Mỹ nâng cao trở lại”. Không ngoài sự tưởng tượng của mọi người, hai kết quả điều tra dân ý này dẫn đến sự chế nhạo và chê bai của dư luận toàn cầu.

Xem họ làm thế nào “đào cạm bẫy”. Bloomberg thông qua sửa chữa quy tắc chấm điểm, cuối cùng đưa Mỹ lên ngôi số 1 trong phòng chống dịch bệnh, dẫn đến sự chửi mắng của toàn cầu, bị chửi “không có vạch đỏ”, “vô liêm sỉ” v.v.

Một số cơ quan điều tra dân ý phương Tây mượn dân ý “đào cạm bẫy”, thật đáng khinh bỉ_fororder_my2

Cuộc điều tra dân ý của Viện Pew cũng là tự dối mình. Theo cuộc điều tra về hình ảnh quốc tế Trung Quốc được công bố mới đây, chỉ lựa chọn 17 nền kinh tế phát triển, và dựa vào đó rút ra kết luận “tuyệt đại đa số người cho rằng hình ảnh của Trung Quốc vẫn là tiêu cực”. Mọi người không khỏi phải hỏi: Pew sao lại không đi hỏi ý kiến của đông đảo các nước châu Á, châu Phi, châu Mỹ La-tinh?

Bloomberg và Pew là một phần trong cuộc chiến dư luận do Mỹ phát động. Họ giở nhiều chiêu trò nhằm mục đích duy trì cái gọi là trật tự Mỹ.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập